Một trong những trận đại chiến được mong chờ nhất  của xứ sương mù sẽ được diễn ra vào đêm nay tại Stamford Bridge khi  Chelsea tiếp đón MU. Trận lượt đi hai đội đã hòa nhạt không bàn thắng và  không ai trông đợi một kết quả tương tự sẽ lặp lại.
              Không phải là  đội bóng có bề dày lịch sử nhưng với sự đầu tư mạnh về tài chính của ông  chủ Abramovich thì Chelsea đã nổi lên trở thành một trong những đội  bóng lớn hàng đầu của xứ sương mù trong một thập niên vừa qua. Kể từ đó,  đội bóng này đã thay thế Arsenal hay Liverpool để trở thành đối thủ  đáng gờm nhất với MU, đội thống trị kỉ nguyên Premier League dưới sự dẫn  dắt của Alex Ferguson. 
  

Đại chiến giữa MU và Chelsea được mong chờ nhất tại xứ sương mù
   Dù bây giờ MU có phần  suy yếu khi vừa thay huấn luyện viên, nhưng đại chiến giữa Chelsea và MU  có thể nói vẫn là trận cầu được mong chờ nhất tại xứ sương mù, bởi  những trận đấu giữa hai đội bóng này trong thời gian qua luôn diễn ra  đầy cam go và khốc liệt, tất nhiên ở khía cạnh bàn thắng chứ không phải  thẻ phạt. Với vị thế của kẻ làm khách, đoàn quân của David Moyes quả  thật đang cần nhiều sự lo lắng cho trận chiến đêm nay.
   
   |  | 
  | Thứ 7, 18/1/2014 Sunderland 2-2 Southampton
 Arsenal 2-0 Fulham
 Crystal Palace 1-0 Stoke
 Man City 4-2 Cardiff
 Norwich 1-0 Hull
 West Ham 1-3 Newcastle
 Chủ nhật, 19/1/2014
 Liverpool 2-2 Aston Villa
 Swansea - Tottenham
 Chelsea - Man Utd
 Thứ 3, 21/1/2014
 West Brom - Everton
 
 | 
 Mối lo đầu tiên đến từ  sức mạnh của “Quỷ đỏ”, thời gian qua Moyes vẫn còn đang vật lộn để tìm  ra cách lèo lái MU, nhưng đến giờ sau 6 tháng ngồi vào vị trí thuyền  trưởng, vị chiến lược gia người Scotland vẫn chưa thể đưa đội bóng này  đi đúng hướng. Phong độ của MU hiện tại khá phập phù, thắng thua một  cách thất thừa và thường thì gây thất vọng nhiều hơn gieo hi vọng. Cách  đây chưa lâu MU thậm chí còn thua 3 trận liên tiếp (tồi nhất sau 21  năm).
  
 Không những phong độ  thi đấu bất ổn, nhân sự cũng trở thành bài toán vô cùng đau đầu cho  Moyes ở thời điểm hiện tại, chấn thương lấy đi của đội hai cầu thủ quan  trọng là Rooney và Van Persie. Vắng cặp đôi tiền đạo này, có thể nói sức  mạnh của “Quỷ đỏ” giảm đi tới gần nửa. Ngoài ra với hàng loạt các chấn  thương như của Young, Nani, Jones, Fellaini cũng sẽ khiến sự lựa chọn  đội hình của Moyes thêm phần bị hạn chế.
  Không có Rooney, Van Persie, nhiệm vụ trên hàng công sẽ được trao cho  Welbeck và Chicharito. Trong khi Welbeck đang thăng hoa và đạt hiệu  suất ghi bàn chẳng thua kém Rooney hay Van Persie là bao thì “hạt đậu  nhỏ” lại rất duyên với mành lưới của Chelsea. Tuy nhiên cả hai ngôi sao  này không phải mẫu tiền đạo có thể đặt trọn niềm tin để gánh vác được cả  hàng công, cho nên nỗi lo của Moyes ngày càng thêm lớn.
  
 Moyes đang đương đầu với vô vàn khó khăn
  Nếu như Moyes đang vô  cùng lo âu thì Mourinho lại rất ung dung ngồi đợi đối thủ. Có quá nhiều  lí do để Chelsea chẳng phải cảm thấy e ngại MU ở cuộc chiến đêm nay. Đầu  tiên là từ phía Mourinho, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt 4  đội bóng từng đối đầu với MU tới 17 trận và ông chỉ thua có 2 lần, đó là  thành tích quá ấn tượng và thừa giúp Mourinho tự tin gặp nhà đương kim  vô địch.
  
 Bên cạnh đó, Mourinho  đang duy trì chuỗi thành tích bất bại trên sân nhà tại Premier League,  ngót nghét 70 trận đấu đã qua Mourinho chưa từng bại ở Stamford Bridge  thì chẳng có lí gì đêm nay họ phải lo sợ về việc thua trận trước một đối  thủ đầy bất ổn. Yếu tố đem lại sự tự tin nhất cho Chelsea nằm ở phong  độ hiện tại của đội bóng này đang rất tốt. Dưới bàn tay của Mourinho, The Blues đang dần tìm được sự ổn định và trở thành một trong số ít các ứng viên hạng nặng đua tranh chức vô địch.
  
 Về việc bố trí đội  hình, thiếu vắng duy nhất khiến Mourinho có chút bận tâm là Ivanovic  chưa thể bình phục chấn thương, điều đó đồng nghĩa với việc Azpilicueta  sẽ được trả về cánh phải và Cole sẽ ra sân bên hành lang cánh trái. Hậu  vệ người Tây Ban Nha đã chơi ổn định từ đầu mùa nên có lẽ sự lo lắng của  Mourinho về khả năng phòng thủ của đội nhà cũng không lớn.
  
 Khoảng cách điểm số  giữa Chelsea và MU với đội đầu bảng Arsenal vừa mới được nới rộng khi  “Pháo thủ” đánh bại Fulham đêm qua. Cả hai đội bóng đều không muốn mất  điểm ở trận đấu này nhờ đó hứa hẹn sẽ một trận cầu hấp dẫn hơn ở  Stamford Bridge so với trận lượt đi nhạt nhòa ở Old Trafford. Nhưng niềm  vui chiến thắng bao giờ cũng chỉ có một và với quá nhiều các khó khăn  chồng chất thì thật khó để cổ động MU nuôi hi vọng sẽ có một buổi tối  hạnh phúc ở London.
  
 
  
 MU giành được nhiều  chiến thắng hơn so với Chelsea trong những cuộc đối đầu tại Stamford  Bridge, đội khách đã có 30 chiến thắng trong khi đội chủ nhà mới có 22  chiến thắng. Mùa giải trước MU đã thắng 3-2 vào tháng 10/2012, một trận  đấu Chelsea chỉ còn thi đấu với 9 người.
  
 Rất nhiều các trận đấu giữa MU và Chelsea đã diễn ra nhưng mới chỉ có 4 thẻ đỏ xuất hiện.  Jose  Mourinho chưa từng thua MU trên sân nhà, ông đang kiếm tìm chiến thắng  thứ 100 tại Premier League. Chelsea đang thi đấu “vào phom”, họ thắng 5  hòa 1 trong 6 trận gần nhất ở Premier League, thủng lưới có 2 bàn.
  
 Lần gần nhất Chelsea thua trên sân nhà là cú sốc  trước  QPR vào tháng 2/1013, đội khách đã thắng 1-0. Trong khi đó, MU đang sở  hữu chuỗi thành tích tốt trên sân khách với 7 trận bất bại, 5 thắng và 2  hòa.  Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2001/02, “Quỷ đỏ” thua 6 trận trong 21 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.
  
 David Moyes mới thắng  được 2 trận trong các cuộc đối đầu với các đội bóng đang xếp ở nửa trên  bảng xếp hạng (thắng 2, hòa 3 thua 5). Welbeck cũng đã ghi bàn trong 3  trận đấu gần đây nhất nâng tổng thành tích ghi bàn của anh ở Premier  League lên con số 6.