Theo như có điều kỳ lạ hiện tượng lạ của bầy chim đã khiến dân tình đưa ra những đồn đoán là dù phía dưới có rất đông người dân hiếu kỳ quay phim, chụp ảnh, đàn chim này vẫn đứng yên, không hề tỏ ra hoảng loạn khiến người dân lo lắng về cảnh tượng hàng nghìn con chim đen đậu ken đặc trên các trụ điện ở một khu phố tại Nhật Bản.
Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên kênh TikTok Hà Vân đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng khi ghi lại cảnh tượng hàng nghìn con chim đen đậu ken đặc trên các trụ điện ở một khu phố tại Nhật Bản. Điều kỳ lạ là dù phía dưới có rất đông người dân hiếu kỳ quay phim, chụp ảnh, đàn chim này vẫn đứng yên, không hề tỏ ra hoảng loạn. Chưa dừng lại ở đó, từng tốp chim khác tiếp tục bay đến nhập đàn, tạo nên một khung cảnh hiếm thấy, thậm chí có phần rùng rợn.
Hình ảnh đàn chim tụ tập dày đặc ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán. Nhiều người cho rằng chim là loài động vật đặc biệt nhạy cảm với biến động môi trường và thiên tai. Chính vì thế, không ít ý kiến cho rằng hiện tượng bất thường này có thể là "lời cảnh báo sớm" của thiên nhiên về một thảm họa đang đến gần.
Sự lo ngại càng được đẩy lên cao khi những ngày gần đây, cư dân mạng Nhật Bản rầm rộ chia sẻ lại một chi tiết từ bộ truyện tranh The Future I See (tạm dịch: Tương lai tôi nhìn thấy) của tác giả Ryō Shu-ryō – một họa sĩ người Nhật sáng tác vào thập niên 2000. Trong truyện, tác giả mô tả một trận động đất khủng khiếp xảy ra vào đúng ngày 5/7/2025 – trùng khớp với thời điểm mùa du lịch hè bắt đầu ở Nhật Bản. Dù chỉ là hư cấu, nhưng việc trùng hợp về thời gian khiến dư luận không khỏi rúng động, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản vốn là quốc gia nằm trên "vành đai lửa Thái Bình Dương", khu vực thường xuyên xảy ra động đất.
Không ít du khách đã lên mạng xã hội chia sẻ lo ngại, thậm chí hủy kế hoạch du lịch mùa hè đến Nhật. Nhiều công ty lữ hành tại châu Á thừa nhận đã ghi nhận một lượng nhỏ khách yêu cầu đổi hành trình, phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của thông tin này đến ngành du lịch vốn đang kỳ vọng phục hồi mạnh sau đại dịch.

Ảnh: Internet.
Tuy nhiên, giới khoa học vẫn giữ thái độ thận trọng trước làn sóng suy diễn. Ông Ngô Kiến Phu – Giám đốc Trung tâm Giám sát Động đất thuộc Cục Khí tượng Đài Loan – khẳng định việc dự báo động đất chính xác đến ngày cụ thể là điều không thể trong hiện tại. Ông cũng cho biết, theo các nghiên cứu khoa học, xác suất xảy ra một trận động đất mạnh 8,5 độ Richter tại rãnh Nankai trong 30 năm tới là khoảng 80%. Nhưng thay vì hoang mang bởi những dự đoán phi khoa học, điều cần thiết là nâng cao khả năng phòng ngừa và thích ứng với thảm họa thiên nhiên.
“Chúng ta không nên bị chi phối bởi những lời tiên tri hay hiện tượng chưa được xác minh. Quan trọng nhất vẫn là giáo dục cộng đồng, thực hành diễn tập thường xuyên và đầu tư vào các hệ thống cảnh báo sớm”, ông Ngô nhấn mạnh.