Thống Đốc Gavin Newsom của tiểu bang Califorina ra lệnh bằng mọi cách người dân phải giới hạn tối đa, tự bảo vệ chính mình để tránh lây lan thì cái đó mình cũng hy vọng rằng là thống đốc tiểu bang làm điều này cũng là tốt cho cộng đồng, nhất là cộng đồng người Việt. Sau khi Thống Đốc Gavin Newsom của Califorina ra lệnh 40 triệu cư dân không ra đường, một số người Việt ở San Diego phản ứng ra sao.

Một khu thương mại có cơ sở kinh doanh của người Việt Nam trên đường Kearny Villa Rd, San Diego. (Hình: Google Map)
Ông Hùng Trần, cư dân
Nói đúng ra đất nước Mỹ họ ỷ lại, họ nói là kinh tế tài chánh họ mạnh, y tế họ cũng mạnh, nhưng lại không ngờ rằng các du khách, nhất là du khách Trung Quốc, những người Châu Á, họ về Mỹ họ lây lan một cách lẹ làng, cái sự chậm chạp cũng là một phần do cái ỷ lại sức mạnh kinh tế của mình, sức mạnh y tế của mình, nên bây giờ nó bắt đầu khủng hoảng.
Tuy nhiên, tôi nghĩ người dân họ vẫn tin tưởng.
Sáng nay Thống Đốc Gavin Newsom của tiểu bang Califorina ra lệnh bằng mọi cách người dân phải giới hạn tối đa, tự bảo vệ chính mình để tránh lây lan thì cái đó mình cũng hy vọng rằng là thống đốc tiểu bang làm điều này cũng là tốt cho cộng đồng, nhất là cộng đồng người Việt.
Các cửa hàng ăn uống đóng cửa nghỉ, tiền lương, rồi tiền chi phí không có mà chi, cũng có ảnh hưởng một phần nào.
Tôi có hai vợ chồng già ở đây, còn đứa con gái ở Florida, nói chung là mình cũng thấy khó khăn một phần nào trong sinh hoạt, nhưng mà có cái nếu nó giới hạn được thì càng tốt để mà tránh lây lan, với lại ở Mỹ thấy nó lạ chỗ là hầu như họ không có đeo khẩu trang, nên đi ra phải mang găng tay cho chắc ăn.
Không biết quan điểm của người Mỹ như thế nào, chứ tôi thì mới qua đây, mình thấy Mỹ họ ỷ lại cái sức khỏe của mình, nghĩ rằng y tế của họ tốt, trong khi Việt Nam đeo khẩu trang quen rồi, nhưng ở đây họ đeo cảm thấy lạ lẫm lắm. Ði chợ thì không đeo khẩu trang, đứng ra cách bao nhiêu feet, rồi mang găng tay cho nó chắc ăn.
Có phương thuốc cổ truyền của người Việt mình thì chuẩn bị gừng, tỏi, rồi pha nước gừng uống, xúc miệng bằng nước muối. Mình giới hạn bằng mọi cách là ít qua lại, ít tiếp xúc, nên sáng nay, hai vợ chồng tôi chuẩn bị bình trà gừng để uống trong ngày, rồi xúc miệng bằng nước muối, cũng có mua chai Listerine để xúc miệng mỗi sáng.
Bây giờ tình trạng kéo dài nên phải đi mua thêm đồ ăn, như đồ hộp, mì gói, rau cải, để dành tiếp.
Trong quá trình làm việc thì năm nay hai vợ chồng cũng tích lũy được một số tiền, nhưng bây giờ nghe chính phủ Mỹ nói họ sẽ cho một phần nào đó, thì cái đó cũng là một hy vọng thôi, khi nào có được thì mình cũng mừng, không có thì mình an tạm qua loa ngày, với lại người Việt mình ăn cũng tằn tiền.
Tình trạng này kéo dài không biết đến bao giờ, mình thì mới qua đây hơn năm trời cũng chưa quen cái lối sống của Mỹ, nhưng được ở gần người Việt nhiều cũng cố gắng, có thể nhà nước sẽ lo cho mình cuộc sống tạm thời, mình ăn tiêu giới hạn lại.
Ông Trần Thanh, cư dân
Nói chung là nếu nó kéo dài như vầy thì chắc vẫn còn khó khăn nhiều lắm. Người ta động viên, rồi nói chung là uống nước nhiều, tập thể dục, cũng hạn chế ra đường, nói chung là ỷ y quá. Nói chung là bệnh này lây nhiều, mình mang khẩu trang để an toàn cho mọi người và cho mình thôi nhưng mà người Mỹ mình quá ỷ y.
Dược Sĩ Nguyễn Hiền, nhà thuốc tây Nguyễn Hiền
Chúng tôi mua một số mặt hàng không có như khẩu trang, các loại thuốc liên quan đến trị bệnh cúm hay sưng phổi, bởi vì có cái mua được, có cái mua không được. Có đến nhiều nơi mua Tylenol nhưng giờ hết thuốc luôn, mua nhiều thứ giống như đi gom gạo. Có một số mặt hàng nghe nói là tới Tháng Tư này mình mới mua lại được.

Chị Nga, chủ tiệm Ida Nail, nói: “Vắng khách lắm. Mình mở cửa chưa chắc khách vô nữa…” (Hình: Nửa Vòng Trái Đất TV)
Chị Nga, chủ tiệm Ida Nail
Vắng khách lắm. Mình mở cửa chưa chắc khách vô nữa, nhưng mình đóng cửa dán tấm giấy đó rồi (close from 3/18 – 4/1). Mùa lạnh nó qua rồi nó ế thì mình không nói đi, nhưng vô mùa Hè thì sẽ có khách lại.
Nhưng giờ vô mùa Hè rồi mà nó vắng quá, cũng tại cái bệnh dịch này nè, nên nó vắng luôn. Mới đầu còn đỡ đỡ, bắt đầu từ tuần trước là nó vắng luôn. Khách gọi hẹn rồi nhưng gọi lại “cancel” hết. Mình ghi giấy đóng từ ngày 18 đến hết cuối Tháng Ba coi thử coi có còn bị ảnh hưởng nữa không.
Mấy bữa này ở nhà nhiều hơn, ăn xong rồi “nướng,” chắc “phát tướng” nữa quá.
Anh Hữu Hùng, phở Ca Dao
Một số chỗ cắt giảm nhân viên, bây giờ chúng tôi bán “togo only.” Doanh thu thì cũng không đến nỗi là “nhu cầu” cho lắm. Cũng có nhiều người gọi tới hỏi quán mình có mở cửa hay không, mình chỉ nói “togo” thôi thì người ta cũng không tới. Rồi họ hỏi tới đây ăn được không, mình nói chỉ “togo” thôi, người ta cũng đi.
Nhiều người làm nail cũng không có việc làm nên người ta không có tiêu xài nhiều cho lắm, chỉ ở nhà thôi, cho nên tất cả ngành nghề đều ngưng trệ lại, không như trước.