Mới đây, phía tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lưu B́nh Nhưỡng, Lê Thanh Vân và 3 bị cáo khác trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Thái B́nh và một số tỉnh, thành khác, với phần đối đáp, tranh luận của VKSND tỉnh Thái B́nh và các bị cáo, luật sư bào chữa.
Khi tự bào chữa, ông Lưu B́nh Nhưỡng đă bày tỏ sự ăn năn sâu sắc trước HĐXX về hành vi của ḿnh và khẳng định trong hơn 1 năm bị tạm giam, ông đă nỗ lực cải tạo một cách quyết liệt để “gột rửa những việc ḿnh đă phạm phải".
“Hơn một năm trong trại tạm giam, tôi đă thực hiện việc cải tạo. Có thể nói là một sự cải tạo rất quyết liệt, cố gắng để gột rửa những sai lầm ḿnh đă phạm phải. Tôi cũng chuẩn bị cho ḿnh những hành trang để trở lại cuộc sống. Rất mong HĐXX, Đảng, Nhà nước và đặc biệt là nhân dân, cử tri cả nước có thể lượng thứ cho tôi” - bị cáo Lưu B́nh Nhưỡng tŕnh bày.
Trước đó, trong phần đề nghị mức án vào chiều 8/1, đại diện Viện KSND tỉnh Thái B́nh đă đưa ra mức án đề nghị đối với ông Nhưỡng. Cụ thể, phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và từ 10 đến 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng h́nh phạt cho cả hai tội danh được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị là từ 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù.
Trước đó, trong bản luận tội, đại diện VKS đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo đă gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến nhân dân. Trong đó, bị cáo Lưu B́nh Nhưỡng đă 4 lần thực hiện hành vi phạm tội và nhiều lần nhận tiền, quà cảm ơn.
Cụ thể, ông Nhưỡng đă nhận 210 triệu đồng và 300.000 USD, một lô đất ở huyện Đông Anh, Hà Nội; được hứa tặng một lô đất hơn 1.000m2 ở Quảng Ninh.
Bị cáo Lê Thanh Vân đă 2 lần thực hiện hành vi phạm tội; nhận 60 triệu đồng, một lô đất ở huyện Đông Anh, Hà Nội và được hứa tặng một lô đất ở Quảng Ninh.
Số tiền các bị cáo Lưu B́nh Nhưỡng, Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương đă nhận đều trên 1 tỷ đồng.
"Các bị cáo đều là những người hiểu biết pháp luật và có chức vụ nhưng đă thực hiện hành vi phạm tội nên cần tuyên một bản án nghiêm khắc", đại diện VKS nêu rơ và cho rằng ông Vân và ông Nhưỡng là đại biểu Quốc hội đáng lẽ phải gương mẫu trong chấp hành quy định pháp luật, có lối sống lành mạnh.
Tuy nhiên, 2 bị cáo này đă không đại điện cho tiếng nói nhân dân một cách công tâm khách quan, mà nhiều lần gọi điện, tác động cơ quan chức năng theo hướng có lợi cho người quen nhằm hưởng lợi ích vật chất.
Tại ṭa, ông Vân, ông Nhưỡng luôn khẳng định không có động cơ vụ lợi, không ṿi vĩnh đ̣i hỏi, khi có người đưa tiền th́ nhận.
Trong bản luận tội, đại diện VKS cũng ghi nhận các t́nh tiết giảm nhẹ cho bị cáo Nhưỡng và bị cáo Vân khi có cống hiến trong các khóa làm đại biểu Quốc hội, đă khắc phục hậu quả vụ án, không gây thiệt hại cho Nhà nước, gia đ́nh có công với cách mạng.