Theo như trùm ma túy Trung Quốc Zhi Dong Zhangbị Mỹ và Mexico truy nã sa lưới ở Cuba, sau khi chính phủ Mexico cho biết mới đây rằng Cuba đã bắt giữ một trùm ma túy fentanyl người Trung Quốc này bị tình nghi đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Mexico và cũng đang bị Mỹ truy nã. Tuy nhiên ban đầu, Zhang bị giam giữ tại một nhà tù được đảm bảo an ninh tối đa của Mexico.
Kênh CBS News (Mỹ) đưa tin, trùm ma túy Zhi Dong Zhang - được biết đến với nhiều biệt danh như "Anh Wang", "Mr. Haha"... - bị cáo buộc đã hợp tác chặt chẽ với các băng đảng ma túy Sinaloa và Jalisco New Generation của Mexico - những băng đảng bị Washington coi là "tổ chức khủng bố nước ngoài".
Các nguồn tin chính thức xác nhận với hãng tin BBC (Anh) chi nhánh Mỹ Latin vào ngày 22/10 rằng công dân Trung Quốc này đang bị giam giữ tại Cuba và chính quyền Mexico "đang chờ xem liệu hắn sẽ bị trục xuất hay dẫn độ". Interpol đã phát lệnh Truy nã Đỏ đối với Zhang hồi tháng 8.

Ảnh chụp Zhi Dong Zhang khi bị bắt tại Mexico vào tháng 10/2024. Ảnh: Chính phủ Mexico
Tờ New York Times đưa tin, sau khi bị bắt tại Mexico vào tháng 10 năm ngoái, Zhi Dong Zhang dường như sẽ bị dẫn độ sang Mỹ - nơi hắn phải đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy. Các quan chức Mexico cho biết quá trình dẫn độ sắp hoàn tất trước khi hắn trốn khỏi lệnh quản thúc tại gia.
Ban đầu, Zhang bị giam giữ tại một nhà tù được đảm bảo an ninh tối đa của Mexico. Tuy nhiên, sau đó, một thẩm phán đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với hắn - một quyết định mà Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum gọi là "vô lý" sau khi Zhang vượt ngục.
Bà Sheinbaum phát biểu trong một cuộc họp báo rằng: "Làm sao có thể xảy ra việc ngay cả khi Văn phòng Tổng chưởng lý kháng cáo lên Hội đồng Tư pháp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giam giữ đối tượng này, thì thẩm phán vẫn tiếp tục và cho phép hắn được trả tự do?"
Theo một quan chức cấp cao giấu tên của Mexico, Zhang đã thực hiện vụ trốn thoát bằng cách đào một cái hố xuyên qua bức tường ngôi nhà nơi hắn bị giam giữ, rồi lẻn vào một căn hộ liền kề.
Vị quan chức này cho biết, đầu tiên, Zhang chạy trốn sang Cuba, hắn đã cố gắng nhập cảnh vào Nga bằng giấy tờ giả, nhưng đã bị bắt giữ và được đưa trở lại Cuba.
Tờ El Pais (Tây Ban Nha) đưa tin, Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho biết vào năm ngoái rằng, Zhi Dong Zhang được coi là "người điều hành tổ chức rửa tiền quốc tế quy mô lớn". Hắn bị cáo buộc rửa tiền ít nhất 20 triệu USD tại Mỹ từ năm 2020 đến năm 2021 bằng cách sử dụng hơn 100 công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng.
Ông Harfuch nói thêm rằng kẻ buôn lậu này chịu trách nhiệm "thiết lập mối liên hệ với các băng đảng khác để vận chuyển fentanyl từ Trung Quốc sang Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Mỹ".
Theo CBS News, dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã gây áp lực lên Mexico và Trung Quốc để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy, đặc biệt là fentanyl - loại thuốc giảm đau mạnh gây ra nạn lạm dụng thuốc quá liều ở Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp mức thuế cao đối với cả hai nước trên.
Chính phủ của Tổng thống Mexico Sheinbaum đã tăng cường trấn áp tệ nạn ma túy dưới áp lực thuế quan từ Tổng thống Mỹ Trump - người đã đe dọa sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt nếu vấn đề không được giải quyết.
Mặc dù Mexico là nguồn cung cấp fentanyl chính tại Mỹ, Washington ngày càng chú ý đến các nhà cung cấp nguyên liệu tiền chất có trụ sở tại Trung Quốc.
Từ La Habana, hai nguồn tin thân cận với vụ án tiết lộ với hãng thông tấn AFP (Pháp) rằng Zhi Dong Zhang sẽ được dẫn độ về Mexico, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể hoặc cung cấp thông tin chi tiết về quá trình này.
Chính quyền Cuba vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc.

Đường phố La Habana, Cuba, vào năm 2023. Zhi Dong Zhang được cho là đã chạy trốn sang Cuba, rồi cố gắng nhập cảnh vào Nga bằng giấy tờ giả, nhưng đã bị bắt giữ và được đưa trở lại Cuba. Ảnh: Shutterstock
Theo CBS News, vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục các cuộc không kích quân sự nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ngoài khơi Nam Mỹ. Sau khi phá hủy hai tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở bờ Thái Bình Dương của Mỹ Latin trong tuần này, Washington đã thực hiện 9 cuộc không kích nhắm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy kể từ tháng trước, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. 7 cuộc không kích đầu tiên diễn ra ở vùng biển Caribe.
Một trong những cuộc không kích đó đã đánh trúng một chiếc "tàu ngầm ma túy" - loại tàu bán ngầm hoặc tàu ngầm mini mà các băng nhóm tội phạm sử dụng để bí mật vận chuyển ma túy trên các tuyến biển - khiến 2 người trên tàu thiệt mạng, nhưng vẫn còn 2 người sống sót, là một người Colombia và một người Ecuador. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump tuyên bố tàu ngầm chất đầy fentanyl và các loại ma túy khác.