Nước cờ lạ của HLV Park khi thay đội trưởng tuyển Việt Nam
Trước khi xả trại sau AFF Cup, ông Park Hang-seo đã công bố quyết định thay đổi đội trưởng tuyển Việt Nam, chỉ giữ lại Duy Mạnh ở vai trò thủ quỹ.
Đó có thể được xem là quyết định gây sốc của huấn luyện viên (HLV) người Hàn Quốc. Vốn nổi tiếng là người khó đoán, HLV Park Hang-seo quyết định thay đổi bất ngờ này càng nâng tầm khó đoán của ông lên thêm một bậc, đặc biệt là khi đội tuyển chuẩn bị hội quân trở lại để tập luyện cho lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.
Vì sao HLV Park lại thay đổi?
Trong việc thay đổi đội trưởng và đội phó, chủ yếu tâm điểm dồn về phía Quế Ngọc Hải. Phải chăng, nó là hình phạt dành cho thái độ của Hải ở trận lượt đi gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup vừa rồi, mà cụ thể là pha phá bóng vào người đối thủ vừa đánh nguội đồng đội Nguyễn Quang Hải, nhưng bị trọng tài bỏ qua?
Thực tế, chuyện thủ quân bị tước băng đội trưởng luôn liên quan đến một trong vài lý do. Hoặc là thủ quân ấy không thể hiện được vai trò lãnh đạo đậm nét và uy tín bằng đồng đội khác. Hoặc là anh ta có vấn đề về đạo đức. Lý do hiếm hoi nhất, nhưng cũng vẫn thi thoảng xảy ra, là HLV trưởng không ưa thủ quân ấy nữa. Còn vì sao không ưa thì có rất nhiều nguyên nhân. Quan hệ giữa người và người phức tạp vô chừng.Ông Park Hang-seo lý giải việc thay đội trưởng, đội phó (Xuân Trường và Đức Huy) một cách khá đơn giản. Ông nói đại ý muốn để Quế Ngọc Hải tập trung vào bóng đá hơn nữa. Thực chất, đây là biện minh vụng về. Trong bóng đá nói riêng và thể thao tập thể nói chung, chưa ai khẳng định được việc làm thủ quân sẽ khiến cầu thủ xao nhãng chuyên môn.
Và Quế Ngọc Hải có xao nhãng chuyên môn hay không, cách anh ta chơi bóng trên sân chính là câu trả lời. Đội bóng không thể không có thủ quân. Và ông Park liệu có chắc (theo cách lý giải của ông), thủ quân mới sẽ chắc chắn không có chuyện “không tập trung vào chuyên môn”?
Không một cầu thủ nào ở tuyển Việt Nam hiện nay không tập trung vào chuyên môn. Với họ, cơ hội ở đội tuyển là cơ hội sự nghiệp, bằng tiền (thu được từ các hoạt động khai thác hình ảnh nhờ vào tầm ảnh hưởng ở đội tuyển quốc gia) chứ không phải bằng lời.
Theo nguồn tin riêng, thực chất Quế Ngọc Hải là cầu thủ thuộc diện “nghĩa khí” trên đội tuyển. Thời gian qua, chính anh có vài đề nghị với HLV trưởng lưu ý đến tâm tư những anh em được triệu tập nhưng không được ra sân. Và đề đạt của Quế Ngọc Hải là đúng. Nhìn vào Đức Huy, chúng ta sẽ hiểu. Đó là đội phó chưa được ra sân một phút nào ở AFF Cup 2020.
Khó tìm người thay thế
Xét về cương vị, đội trưởng là cầu nối giữa cầu thủ và HLV trưởng nói riêng và lãnh đội nói chung. Lắng nghe đồng đội để thông tin lại cho ban huấn luyện và ngược lại truyền đạt lại điều ban huấn luyện mong mỏi cho đồng đội là nhiệm vụ của thủ quân. Hải đã thực hiện nhiệm vụ đó, nhưng liệu có phải chính vì nó mà anh đã khiến ông Park Hang-seo cảm thấy không hài lòng?
HLV Park đang muốn thay đổi ở đội tuyển Việt Nam và có vẻ như ông đang khá bối rối khi chưa biết thực hiện từ đâu và theo cách nào. Cũng một nguồn tin từ nội bộ đội tuyển cho biết ông Park đang có cảm nhận các tuyển thủ đang đánh mất lửa nhiệt huyết khi ra sân. Và cảm nhận của ông Park có cái đúng, nhưng cũng có cái chưa đúng.Nói tập thể tuyển thủ Việt Nam chưa hết mình là phủ nhận hết đóng góp của anh em. Thực tế, hơn 6 tháng qua, họ chủ yếu ở đâu? Khách sạn, sân tập, tất cả đều khép kín. Có những người như Tiến Linh chẳng hạn, đã 6 tháng rồi chưa được về TP.HCM thăm người thân. Nhưng họ chưa bao giờ than thở về điều đó. Các cầu thủ coi nhiệm vụ của bóng đá nước nhà mà họ đang gánh vác là vinh dự vì họ hiểu, không có mình, chắc chắn còn đầy cá nhân khát khao muốn cạnh tranh đạt lấy chỗ của mình.
Nhưng nói họ mất lửa cũng đúng. Ai có thể duy trì lửa nhiệt huyết vẹn nguyên sau chuỗi thua liên tục như vậy đây? Ở khía cạnh này, khơi gợi ngọn lửa là nhiệm vụ chung, mà cao nhất chính là ban huấn luyện.
Thay đội trưởng và đội phó tuyển quốc gia, thực chất ông Park đang đi nước cờ mạo hiểm. Mấy năm nay, đội tuyển Việt Nam có được thành công dựa nhiều vào tình đoàn kết nội bộ. Việc tước vị thế của vài cá nhân có thể dẫn tới sức ỳ tâm lý của chính họ và cũng khiến các đồng đội đặt dấu hỏi ngờ vực về chuyện: Liệu thầy có còn tin mình?
Hơn ai hết, lúc này người hâm mộ chờ đợi lý giải xác đáng cho thay đổi của HLV Park Hang-seo. Còn cầu thủ, ít ra chúng ta cũng có thể lạc quan khi bản thân họ chưa thể hiện thái độ bất mãn hay đưa ra lời phàn nàn nào. Cũng chỉ vài tuần nữa thôi là guồng máy đội tuyển sẽ trở lại. Với đội trưởng và đội phó mới, lối chơi có khởi sắc hơn không? Khi ấy, đáp án có thể còn khiến Park Hang-seo loay hoay lần nữa.
Đúng ra người phải bị thay thế là cụ Bán Hàng Seo!
Từ chức đi cụ. Lối đá cụ chỉ dạy đã quá lỗi thời rồi. Dưới tài lảnh đạo của cụ tuyển VN trở thành hạng bét từ hạng nhất. Hảy mở mắt ra mà nhận thức sự thật đi cụ!
Đúng ra người phải bị thay thế là cụ Bán Hàng Seo!
Từ chức đi cụ. Lối đá cụ chỉ dạy đã quá lỗi thời rồi. Dưới tài lảnh đạo của cụ tuyển VN trở thành hạng bét từ hạng nhất. Hảy mở mắt ra mà nhận thức sự thật đi cụ!
Ông có giỏi thì nhảy ra làm đi.Suy nghỉ như ông thì déo có ai ra làm HLV nửa đâu.Lúc thắng thì chơi tình vờ,lúc thua thì chửi lên chửi xuống.Cầu thủ muốn đá sung thì phải thưởng cho con người ta,coi Thái kia cà,thưởng cả triệu đô,còn VN,chán bỏ mẹ,cứ lải nhải phải đá vì màu cờ sắc áo.cầu thủ quấn đùi áo số về già có đách gì đâu,chưa kể chấn thương sẽ theo về già.
Tái bút: Ông nhắm mắt lại dùm con ông ơi.Ông để cho người ta làm.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.