HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan vào năm 2027

Theo như vào năm 2023 vừa qua, William Burns, khi đó là giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ CIA, đã từng báo động rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xem xét khả năng tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan trước năm 2027. Vậy thì liệu Đài Loan có trở thành “vật tế” cho những bữa tiệc này của Bắc Kinh?. Nếu cuộc xâm lăng xảy ra, liệu Đài Bắc có sẽ dốc toàn lực để bảo vệ một hòn đảo xa xôi như vậy hay không?


Người dân Đài Loan diễn tập trú ẩn ngày 17 tháng 7 năm 2025 để chuẩn bị cho tình huống Trung Quốc tấn công hòn đảo. AFP - I-HWA CHENG

Năm 2027 đánh dấu một trăm năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đại hội đảng Cộng Sản lần thứ XXI, và rất có thể là nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp của Tập Cận Bình. Liệu Đài Loan có trở thành “vật tế” cho những bữa tiệc này của Bắc Kinh ?

Vào năm 2023, William Burns, khi đó là giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ CIA, từng báo động rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xem xét khả năng tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan trước năm 2027. Về phía Đài Loan, lần đầu tiên trong một cuộc diễn tập quân sự thường niên, hòn đảo này đã xác định năm 2027 là thời điểm có khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Trung Quốc. Và rồi gần đây nhất là hồi tháng 06 năm nay, trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-la, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đã lên tiếng cảnh báo về mốc thời gian này.

2027 : Tập Cận Bình cho tấn công Đài Loan để duy trì quyền lực ?

Năm 2027 sẽ là năm diễn ra Đại hội lần thứ XXI của đảng Cộng Sản Trung Quốc, một dịp để bổ nhiệm các lãnh đạo mới và sẽ quyết định liệu đây có mở ra nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp của Tập Cận Bình hay không. Chuyên gia Mark Julienne, giám đốc Trung tâm châu Á của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), nhận định trên tờ Le Soir của Bỉ rằng : “Tập Cận Bình có thể sẽ cho tấn công Đài Loan vào năm 2027 để duy trì quyền lực của mình”.

Nhận định từ năm 2024 của ông Julienne dường như càng đúng hơn trong bối cảnh hiện nay, khi mà lần đầu tiên kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, có những dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng chính trị của chủ tịch Trung Quốc đang suy giảm, như việc ông liên tục vắng mặt trong các cuộc họp và diễn đàn quốc tế, trên các phương tiện truyền thông Nhà nước. Nhiều tướng lĩnh thân cận với ông cũng đã bị thanh trừng và quan trọng nhất là tuyên bố của các Ủy viên Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc rằng từ nay nguyên tắc sẽ là quay trở lại với sự lãnh đạo tập thể trong các cơ quan quản lý của đảng.

Hơn nữa theo Le Monde, Tập Cận Bình đã không ngừng nhắc lại về sứ mệnh lịch sử này, khi ông nuôi giấc mộng hoàn tất hành trình cách mạng còn dang dở của Mao Trạch Đông. Với ông Tập, nhiệm vụ này “không thể cứ thế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”. Đây là một yếu tố cốt lõi trong công cuộc “phục hưng vĩ đại” của dân tộc Trung Hoa, điều đã được dùng để biện minh cho việc dỡ bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch của ông Tập vào năm 2018. Vậy thì, làm sao một vị chủ tịch với quyền lực tuyệt đối lại có thể tại vị suốt ba, thậm chí có thể là bốn nhiệm kỳ, tức hai thập kỷ, mà không mang lại được kết quả cụ thể nào về vấn đề vốn được trình bày trước nhân dân như là mục tiêu mang tính sống còn?

2027 : Chủ nhân Nhà Trắng vẫn tại vị

Thứ hai, năm 2027 vẫn nằm trong khoảng thời gian tại vị của hai tổng thống đương nhiệm tại Hoa Kỳ và Đài Loan. Về phần tổng thống Mỹ, thái độ bất nhất của chủ nhân Nhà Trắng đã khiến các đồng minh ngày càng lo ngại về phản ứng của Washington khi có chiến tranh xảy ra. Sau khi cáo buộc Đài Bắc “đã đánh cắp” ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, ông Trump đe dọa áp mức thuế 25%, tương tự như với Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi đặt hai căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ trong khu vực.

Trong khi Joe Biden công khai thể hiện quyết tâm bảo vệ Đài Loan bằng quân sự nếu bị tấn công, ông Trump, với “kỹ nghệ đàm phán”, của mình lại dựa vào “sự mơ hồ chiến lược”. Ông vừa dọa áp thuế cao, vừa hứa hẹn các hợp đồng bán vũ khí mới với Đài Loan, vừa tuyên bố có “mối quan hệ tuyệt vời” với “người bạn” Tập Cận Bình, lại vừa dọa “đánh bom” Trung Quốc nếu Bắc Kinh thôn tính hòn đảo. Những chiến thuật gây nhiễu này phần nào có thể tạo ra ưu thế cho ông Trump trên bàn đàm phán, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. Theo Le Figaro, những đòn tấn công này vừa tạo thêm sự lo lắng trên đảo Đài Loan, vừa góp phần vào thành công của các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc, nhằm làm giảm tinh thần của người dân Đài Loan, nhấn mạnh rằng họ “đơn độc” và không có sự ủng hộ quốc tế trước một đối thủ khổng lồ với 1,3 tỷ dân.

Người dân Đài Loan cũng ngày càng lo ngại về đồng minh Mỹ. Theo các cuộc thăm dò ý kiến dân cư Đài Loan do Viện Brookings, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, thực hiện, tỷ lệ người “không thể tin tưởng vào Mỹ” đã tăng từ 24% vào tháng 07/2024 lên 37,9% vào tháng 4 vừa qua. Trong một cuộc khảo sát khác được thực hiện vào tháng 4 bởi Quỹ Dư luận Đài Loan, đa số người tham gia cho rằng Mỹ “không đáng tin cậy”, chiếm 57,2%, trong khi chỉ có 31,4% nghĩ ngược lại.

2027 : Quốc Hội Đài Loan có thể vẫn bị chia rẽ sâu sắc

Về phần tổng thống Đài Loan, nhiệm kỳ của ông Lại Thanh Đức sẽ kết thúc vào năm 2028. Là nhân vật bị Bắc Kinh căm ghét vì từng tự mô tả mình là “người công chức vì độc lập”, vị tổng thống họ Lại đi theo con đường của người tiền nhiệm Thái Anh Văn và cũng rất cứng rắn trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, tại Quốc Hội, đảng của ông, đảng Dân Tiến (DPP), đã đánh mất thế đa số, chỉ giành được 51 ghế so với 52 ghế của Quốc Dân Đảng (KMT), vốn ủng hộ việc nối lại quan hệ và hợp tác với Trung Quốc.

Những chia rẽ chính trị sâu sắc đã phần nào làm ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của tổng thống Lại Thanh Đức. Chẳng hạn như khi Quốc hội Đài Loan quyết định cắt giảm ngân sách cho quốc phòng dù tổng thống Mỹ đã nhiều lần kêu gọi hòn đảo nâng ngân sách này lên mức tương đương 10% GDP. Ông John Dotson, Giám đốc Viện Nghiên cứu Toàn cầu về Đài Loan (Global Taiwan Institute) nhận định trên Le Monde rằng “điều đó đã gây tổn hại đáng kể đến hình ảnh của Đài Loan tại Washington, và có lẽ đặc biệt là trong mắt Donald Trump,” luôn cảm thấy các đồng minh chi tiêu quá ít cho quốc phòng.

Liệu Bắc Kinh có sử dụng vũ lực để thôn tính hòn đảo ?

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng việc đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực không phải là con đường duy nhất mà Bắc Kinh có thể lựa chọn. Tuy nhiên, đây vẫn là một khả năng mà nước này chưa bao giờ loại trừ. Hồi tháng Ba, Trung Quốc đã công bố tăng 7,2% ngân sách quốc phòng cho năm 2025, tương đương 245,7 tỷ đô la. Tuy nhiên, ông Pierre-Antoine Donnet, cựu tổng biên tập của hãng tin AFP, nhận định trên trang Asialyst rằng những con số chính thức có thể thấp hơn thực tế rất nhiều. Điều này nhằm che giấu một quá trình tái vũ trang quy mô lớn, trong đó một trong những mục tiêu công khai là tạo điều kiện để Trung Quốc có thể phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Đài Loan trong những năm tới.

Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa chắc đã lựa chọn khơi mào một cuộc chiến toàn diện nhắm vào Đài Loan. Cuộc xâm lược của Vladimir Putin vào Kiev đã cho Tập Cận Bình thấy mức độ rủi ro của một cuộc phiêu lưu quân sự mang tính “được ăn cả, ngã về không”. Một nhà chính trị học ẩn danh phân tích rằng : “Một cuộc xâm lược quy mô lớn là quá rủi ro, nên ông Tập có thể sẽ chọn một chiến dịch hạn chế hơn, chẳng hạn như chiếm một hòn đảo trong eo biển.”

Le Monde nhận định những đảo trong tầm ngắm của Bắc Kinh có thể là đảo Bành Hồ hoặc Mã Tổ, những vị trí cách xa các căn cứ quân sự Mỹ ở Guam và Okinawa. Le Figaro thì bổ sung thêm đảo Kim Môn, cách đất liền Trung Quốc khoảng 4km và cách đảo chính Đài Loan hơn 130km. Hơn nữa, người dân địa phương lại rất ủng hộ việc giao lưu với Trung Quốc. Nếu cuộc xâm lăng xảy ra, liệu Đài Bắc có sẽ dốc toàn lực để bảo vệ một hòn đảo xa xôi như vậy hay không? Ngoài ra, tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây cũng đã cảnh báo rằng việc Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan sẽ đi kèm với các hành động quân sự của Nga ở châu Âu để phân tán lực lượng và sự chú ý của các nước phương Tây. Trong khi đó, Tập Cận Bình có thể tuyên bố đây đã là một bước tiến mang tính lịch sử, mở ra các kế hoạch thôn tính sau đó, đồng thời khơi dậy tinh thần dân tộc chủ nghĩa tại Hoa lục.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 07-17-2025
Reputation: 370260


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,020
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	000-66-ZB8-YR.jpg
Views:	0
Size:	88.6 KB
ID:	2550141  
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 14,044 Times in 11,207 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
The Following User Says Thank You to vuitoichat For This Useful Post:
abcde12345 (07-17-2025)
Reply

User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:23.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10268 seconds with 15 queries