HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow Người Việt ở Nhật "đi không được, ở không xong"
Nhiều người Việt đang mắc kẹt giữa tâm dịch ở Nhật Bản. Gần một tháng kể từ ngày có triệu chứng bệnh, anh Minh vừa sống trong lo sợ nhiễm nCoV vừa canh cánh các loại chi phí khi đã mất việc làm.

Những tuần qua là quãng thời gian dài đằng đẵng với anh Duy Minh, một công nhân người Việt tại tỉnh Saitama, khi rơi vào tình thế "đi không được, ở không xong" do diễn biến Covid-19 ở Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng. Ngồi nhẩm tính số tiền còn lại và phí thuê nhà, phí sinh hoạt, tiền vé máy bay, anh chỉ biết thở dài.

"Tôi nghỉ làm gần tháng nay rồi, chỉ mong muốn về Việt Nam nhưng không được", anh Minh, người đã sang Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh 4 năm nay, nói.

Hôm 13/3, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau đầu, tức ngực, khó thở rồi trở sốt. Hàng ngày đi làm ở công ty chuyên sản xuất tấm cách nhiệt ôtô, anh vẫn đeo khẩu trang và rửa tay sát trùng đầy đủ. Tuy nhiên, những thông tin về Covid-19 khiến anh không khỏi lo lắng.

Sau khi báo cáo tình trạng sức khoẻ, anh được công ty liên hệ đến một cơ sở y tế để thăm khám. "Tôi được khám họng, đo huyết áp, tim mạch và kê thuốc về uống chứ không lấy mẫu xét nghiệm", anh kể. "Đến nay tôi đã hết sốt nhưng thi thoảng vẫn ho, khó thở và đau đầu. Tôi không biết mình có nhiễm nCoV hay không vì không được xét nghiệm".


Một cô gái trên tàu điện ngầm ở Tokyo hôm 8/4. Ảnh: AFP

Nỗi lo về dịch bệnh chưa qua thì anh Minh nhận được thông báo công ty tạm dừng hoạt động vì không có đơn hàng, điều này đồng nghĩa anh rơi vào tình trạng thất nghiệp và không có thu nhập. Anh ước tính mỗi tháng làm không tăng ca được khoảng 40 triệu đồng, thì riêng tiền thuê nhà và ăn uống đã hết một nửa, chưa kể các khoản phát sinh khác, số còn lại sẽ gửi về cho gia đình.

"Tôi vừa đón vợ sang thì dịch bệnh bùng phát nên cô ấy cũng chưa tìm được việc làm. Hai con nhỏ đều gửi ở nhà ông bà nội trông nom. Bố tôi đã yếu nên chỉ có mẹ gánh vác gia đình", anh kể.

Anh Minh đã cùng với một số lao động gặp hoàn cảnh tương tự gửi đơn với sứ quán Việt Nam tại Nhật để xin tạo điều kiện về nước, tuy nhiên được thông báo phải chờ đợi. Ngày 31/3, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không trong và ngoài nước dừng vận chuyển khách đến Việt Nam từ 0h ngày 1/4 đến hết 15/4. Với quy định mới này, các hãng quốc tế sẽ phải dừng bay, đồng nghĩa dừng nhập cảnh với cả khách Việt. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đường về nhà của những lao động như anh Minh càng mờ mịt.

Anh Thanh Hải, một lao động Việt ở thành phố Sano, tỉnh Tochigi, thậm chí đã tốn tổng cộng 27 triệu tiền vé máy bay nhưng vẫn không thể về Việt Nam và 3 lần bị huỷ vé.

Sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh, sau đó bỏ ra ngoài tìm công việc khác tốt hơn, anh trở thành lao động bất hợp pháp.

"Từ cuối tháng hai, do dịch bệnh, mất việc làm, lại đã hết hạn visa, tôi quyết định ra đầu thú ở cục xuất nhập cảnh với mong muốn trở về Việt Nam", anh Hải kể. "Tuy nhiên, sau khi được tra hỏi về công việc, nơi sinh sống, kiểm tra hồ sơ pháp lý trong thời gian qua, theo quy định, tôi phải chờ đợi thêm một tháng mới được cấp phép xuất cảnh khỏi Nhật Bản".

Đến cuối tháng 3, khi đã có giấy thông hành trong tay, anh Hải liên tiếp nhận được thông báo huỷ chuyến từ các hãng hàng không vào sát ngày khởi hành và không hẹn hoàn tiền vé. Một người đồng hương của anh Hải còn cho hay đã tốn tới 40 triệu mua vé máy bay các hãng nhưng cũng đều bị huỷ.

Anh Hải được biết có cả nghìn lao động Việt như anh đã nộp đơn lên sứ quán Việt Nam tại Nhật để bày tỏ nguyện vọng về nước. Tuy nhiên, họ nhận được câu trả lời rằng phải kiên trì chờ đợi và những người thuộc diện khó khăn như người sắp hết hạn visa, phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ, sẽ được ưu tiên về nước trước theo các chuyến bay do sứ quán sắp xếp.

"Tôi thất nghiệp đã một tháng rưỡi nay, tiền bạc không còn dư dả. Chuyến bay đã mua vé được dời đến ngày 2/5 nhưng cũng không chắc chắn sẽ được bay", anh nói.

Thủ tướng Shinzo Abe hôm 7/4 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại Tokyo và 6 khu vực khác khi số ca nhiễm nCoV tăng mạnh lên hơn 4.000, trong đó hơn 90 ca tử vong. Tuy nhiên, không giống lệnh phong toả chặt chẽ như tại các quốc gia khác trên thế giới, tình trạng khẩn cấp ở Nhật chỉ dừng lại ở việc đề nghị người dân hạn chế ra ngoài, cho phép chính quyền đóng cửa một số cơ sở kinh doanh, khu vui chơi giải trí.

Người Việt là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại Nhật Bản. Theo thống kê của sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, hiện có hơn 380.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này, trong đó có khoảng 83.000 du học sinh, 240.000 thực tập sinh và lao động, cùng hơn 60.000 Việt kiều.

Trước diễn biến này, những người Việt như anh Minh và anh Hải cho hay họ càng mong muốn về nước bởi nhận thấy chính phủ Nhật Bản không ứng phó quyết liệt với dịch bệnh, trong khi người dân nước này tỏ ra khá bình thản.

"Nếu không may bị nhiễm nCoV, tôi cũng không biết có được xét nghiệm hay điều trị không", anh Hải nói.


Khu thương mại Shinjuku ở trung tâm Tokyo hôm 8/4. Ảnh: Reuters

Kiều Minh, du học sinh ở Tokyo, đã bật khóc khi gọi điện đến các đường dây nóng y tế nhưng đều không liên lạc được. Tuần trước, nữ sinh năm cuối này đột ngột bị ho, sốt cao suốt 4 ngày, có lúc tới 38,9 độ C.

Sau khi tự uống thuốc hạ sốt, chườm khăn mát, uống nước gừng, Minh gọi tới bệnh viện lớn nhất quận nhưng được cho hay ở đây không nhận xét nghiệm Covid-19. Bố nuôi người Nhật của Minh cũng giúp cô liên hệ tới bệnh viện ở quận ông sinh sống nhưng bị từ chối. Sau khi kiên trì gọi điện hết nơi này tới nơi kia suốt 3 tiếng, cuối cùng, ông cũng tìm được bệnh viện nhận lấy mẫu xét nghiệm cho Minh.

"Tới nơi, nhìn các y bác sĩ trong bệnh viện được bảo hộ sơ sài, phần lớn chỉ đeo mỗi khẩu trang, em rất lo lắng về nguy cơ lây nhiễm", cô kể. Sau khi lấy mẫu, chụp citi phổi, khám họng, đo huyết áp, Minh được kê thuốc hạ sốt và kháng sinh uống trong 5 ngày và cho về. Bệnh viện hẹn rằng sau 5 ngày, nếu kết quả dương tính họ sẽ gọi điện báo, nếu âm tính thì gửi kết quả qua đường bưu điện.

"5 ngày trôi qua, em cố gắng nuôi hy vọng mình sẽ không sao. Bác sĩ bảo rằng nếu dương tính, em vẫn sẽ tự điều trị tại nhà. Đến nay đã sang ngày thứ bảy, không thấy cuộc gọi nào từ bệnh viện. Em nghĩ mình có kết quả âm tính", Minh nói.

Đầu tháng ba, khi Nhật Bản mới ghi nhận hơn 100 ca nhiễm nCoV, Minh cũng không có ý định về Việt Nam. Như nhiều học sinh, sinh viên tại Nhật, Minh đang trong kỳ nghỉ xuân nên không đến trường, nhưng vẫn đi làm thêm tại hai quán ăn. Tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày, Minh cẩn thận đeo khẩu trang, dù các nhân viên khác không đeo vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh trước khách hàng.

Tuy nhiên, hiện một quán đã đóng cửa, quán kia vẫn còn hoạt động nhưng Minh chủ động nghỉ làm gần một tháng nay vì lo sợ nhiễm nCoV. Sắp đến thời điểm đóng học phí, Minh rất lo lắng bởi tiền đi làm thêm không đủ sống nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, gia đình cô ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng do Covid-19 nên không thể hỗ trợ được nhiều.

Ngày 7/4, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Ngoại giao có biện pháp bảo hộ công dân trong thời kỳ dịch bệnh, trước mắt động viên, khuyến cáo người Việt ở nước ngoài tiếp tục ở lại, thực hiện nghiêm quy định chống dịch và pháp luật nước sở tại. Bộ Ngoại giao đề xuất phương án đưa một số công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có nhu cầu về nước, ưu tiên người cao tuổi, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi. Tất cả người trở về phải được cách ly, giám sát y tế.

"Biết rằng về nước lúc này là rất khó nhưng thực sự tụi em đang rất hoang mang và mong được trở về", Minh nói. "Nhiều người Nhật động viên em rằng đừng quá lo lắng, bị bệnh thì sẽ được chữa trị và những người trẻ tuổi cũng không gặp nguy hiểm gì đâu. Nhưng qua trải nghiệm vừa rồi, em biết rằng mình phải tự lo lắng cho bản thân chứ không thể chủ quan và trông chờ ai".

Một ngày sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, ga tàu ở Tokyo, nơi anh Minh vừa đến hôm qua, tấp nập như thường lệ vì các công ty vẫn hoạt động và người dân vẫn đi làm.

"Ngoài đi siêu thị, tôi chỉ biết ở yên trong nhà và chờ đợi động thái từ chính phủ", anh nói. "Tôi đang rao bán điện thoại trên mạng để có thêm tiền trang trải cuộc sống những ngày tới".
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 04-09-2020
Reputation: 25180


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 79,520
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	72.2 KB
ID:	1561135   Click image for larger version

Name:	11.jpg
Views:	0
Size:	151.4 KB
ID:	1561136  
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 4,046 Times in 3,562 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 91
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:33.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11143 seconds with 15 queries