NGười dân choáng váng và giật ḿnh với mức giá quá rẻ của đùi gà được cho rằng có xuất sứ từ Mỹ với giá chỉ 17000vnd/kg, không biết chất lượng như thế nào nhưng với giá thành như vậy chẳng có lư do ǵ mà người dân không mua.
Hà Nội vắng bóng, Sài G̣n bán tràn lan
Khảo sát tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội, các loại thịt gà nhập khẩu từ Mỹ bán khá nhiều với giá rẻ hơn thịt gà trong nước, song không thấy có bán loại thịt gà giá 20.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại siêu thị BigC Thăng Long (Giấy, Hà Nội), thịt gà Mỹ có 3 loại được bán. Loại đùi gà đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ (loại góc tư) có giá 59.900 đồng/kg, đùi tỏi gà Mỹ giá 48.500 đồng/kg và đùi gà trống Mỹ giá 69.000 đồng/kg.
Nhiều khách hàng cũng ṭ ṃ hỏi nhau về loại thịt gà giá 20.000 đồng để mua xem thế nào nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Không ai biết loại thịt gà Mỹ “rẻ như rau” đó được bán ở đâu.
Tuy nhiên, tại thị trường TP.HCM, các loại thịt gà Mỹ giá rẻ được bày bán tràn lan, không chỉ có giá 20.000 đồng/kg, nhiều cửa hàng bán lẻ giá c̣n chào bán với chỉ 17.000 đồng/kg.
Trong vai người mua hàng, chúng tôi gọi điện tới công ty thực phẩm T.V. (huyện B́nh Chánh, TP.HCM). Chủ hàng tên Thanh báo giá đùi gà Mỹ là 17.000 đồng/kg.
“Em lấy nhiều không, chỗ chị bán lẻ mà có giá này là rẻ rồi đó”. Chủ hàng c̣n khẳng định, tất các loại thịt gà công ty phân phối ra thị trường đều c̣n hạn sử dụng từ 8-9 tháng chứ không phải sắp hết hạn, phải bán tống bán tháo như đồn đoán.
Tuy nhiên, khi hỏi về vấn đề tại sao lại bán giá rẻ vậy, bà Thanh chỉ nói: “Do công ty nhập được với giá rẻ nên giá bán ra ngoài thị trường cũng rẻ theo”.
Tương tự, khi điện thoại liên hệ với một đầu mối chuyên bỏ sỉ thịt gà Mỹ tại TP.HCM, chủ hàng tên L. cho biết, càng mua nhiều giá càng rẻ. Để mua được mức giá thấp nhất nên đặt mua cả container (một container khoảng 26 tấn thịt gà).
Anh L., hiện nhận làm hai loại hàng để bán sỉ. Một loại là hàng xếp lộn xộn trong thùng, có giá khoảng 18.000-18.500 đồng/kg, loại hai đă đóng gói theo chủng loại, giá 22.000 đồng/kg.
“Giá này là đă vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng rồi. Nếu em lấy vài tấn là giá đó, nhưng lấy cả container th́ sẽ giảm thêm được 1.000 đồng/kg nữa. Ở chỗ anh người ta toàn lấy cả container thôi chứ ít người lấy lẻ một vài tấn lắm”, anh L. nói.
Cũng theo anh L., tất cả số gà Mỹ đều c̣n hạn sử dụng khoảng 6 tháng. Đây là hàng mới nhập về tháng vừa rồi chứ không phải hàng tồn đọng nên có thể yên tâm về chất lượng.
Bán lỗ sao cứ nhập hoài?
Liên quan đến thịt gà Mỹ ồ ạt nhập khẩu vào Việt Nam với giá siêu rẻ, chỉ 20.000 đồng/kg, Tổng cục Hải Quan đă chính thức lên tiếng về những lùm xùm này.
Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nửa đầu 2015, các doanh nghiệp Việt Nam đă nhập khẩu gần 70.000 tấn thịt gà các loại (gà nguyên con, đùi gà, cánh già, thịt gà khác), tổng giá trị lên tới 63,7 triệu USD. Giá trung b́nh đùi gà Mỹ nhập khẩu trước thuế là 0,91 USD/kg, tương đương 19.600 đồng/kg (chưa gồm thuế), trong khi giá bán ra thị trường chỉ 17.000 đồng/kg.
Trong khi đó, các con số thống kê nhập khẩu thịt gà các loại này trong cả năm 2014 là hơn 100.000, trị giá 103 triệu USD, giá b́nh quân nhập khẩu trước thuế khoảng 1 USD/kg, tương đương 21.500 đồng/kg.
Như vậy, rơ ràng 6 tháng đầu năm nay, lượng thịt gà nhập khẩu đă tăng mạnh, bằng 2/3 lượng nhập về của cả năm ngoái.
Đáng lưu ư, tại sao giá gà nhập khẩu (như khai báo tại hải quan) lại cao hơn giá bán ra trên thị trường? Chẳng lẽ, các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm lại chấp nhận bán lỗ?
Trả lời thắc mắc này của PV. VietNamNet, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, cho hay, giá mua 17.000 đồng/kg đùi gà Mỹ là giá bán lẻ ở TP.HCM khi khách hỏi mua từ 5-10 kg, nếu khách mua nhiều mà thỏa thuận trực tiếp giá chỉ c̣n 15.000 đồng/kg.
Việc lư giải đùi gà Mỹ bán giá siêu rẻ như vậy tại Việt Nam, theo các doanh nghiệp, là do có sự cạnh tranh lẫn nhau và do sức ép về hạn sử dụng - chỉ có 1 năm. Trong khi, sản xuất ở Mỹ mất 30 ngày, vận chuyển về Việt Nam mất 45 ngày, làm thủ tục hải quan mất 7 ngày. Khi đó, hàng về đến Việt Nam c̣n hạn sử dụng là 9 tháng, nếu tới các cửa hàng bán lẻ chỉ c̣n 6 tháng nên phải bán tống bán tháo.
“Nhưng tôi thấy không phải vậy. Đó chỉ là cái cớ, bởi nếu cứ nhập về để rồi bán tống bán tháo chịu thua lỗ th́ nhập về liên tục làm ǵ, để phá sản à?”, ông Ngọc thắc mắc.
Theo ông Ngọc, không bàn tới chuyện bán phá giá, nhưng với việc đùi gà Mỹ hiện chỉ bán giá từ 15.000-17.000 đồng/kg th́ kiểu ǵ cũng có chuyện gian lận thương mại. “Nếu làm đầy đủ thủ tục th́ giá của một kg đùi gà Mỹ bán ra thị trường phải ở mức 27.000 đồng/kg mới đúng”, ông Ngọc tính toán.
Ông Ngọc cho biết, trước đây, trong Hiệp hội cũng có một DN chuyên nhập thịt gà Mỹ về bán tại Việt Nam nhưng không tồn tại được nên đă chuyển sang nguồn cung gà trong nước.
“Các doanh nghiệp ở Việt Nam đều có công ty sân sau nên họ làm được. Họ tạm nhập rồi lại tái xuất các kiểu để trốn thuế. Do đó, giá đùi gà Mỹ bán trên thị trường Việt Nam mới rẻ như vậy, thấp hơn cả giá mà Hải quan công bố”, ông Ngọc nói.
Các cơ quan phải mạnh tay kiểm tra và nếu phát hiện những sự làm ăn gian lận cần phải thẳng tay trừng trị.
JD