Bộ Tư Pháp (DOJ) kiện ông Robert Page, giám đốc Cơ Quan Bầu Cử Orange County (ROV), cáo buộc ông không cung cấp hồ sơ đầy đủ về những người không phải công dân Mỹ bị loại ra khỏi danh sách cử tri.
DOJ cáo buộc ông Page từ chối cung cấp hồ sơ đầy đủ, không bị che xóa, về những người đó, và cáo buộc ông không lưu giữ danh sách cử tri chính xác theo Help America Vote Act, đạo luật năm 2002 về cải tổ thủ tục bầu cử Mỹ. DOJ cho hay hồ sơ mà ông Page cung cấp bị che xóa một số thông tin cá nhân, như số an sinh xă hội và số ID tiểu bang.
DOJ cáo buộc Orange County “phá hoại” niềm tin của cử tri đối với thủ tục bầu cử v́ “từ chối minh bạch về thông tin cử tri, vi phạm luật bầu cử liên bang, và che giấu t́nh trạng cử tri ghi danh bất hợp pháp do không hội đủ điều kiện, không phải công dân.”
“Lưu giữ danh sách cử tri chính xác và hiện thời sẽ bảo đảm bầu cử hiệu quả, chắc chắn, và đẩy mạnh dân chủ,” theo đơn kiện của DOJ. “Phải có danh sách cử tri chính xác để bảo đảm chỉ cử tri nào hội đủ điều kiện mới được quyền bỏ phiếu.”
Khi báo OCR liên lạc với ông Page sáng Thứ Tư, ông cho hay quận hạt này không có ư kiến về những vụ kiện tụng đang diễn ra.
Trong đơn kiện, DOJ cho hay họ nhận được đơn tố cáo từ người thân của một cư dân không có quốc tịch Mỹ ở Orange County. Cư dân này cáo buộc họ được ROV gửi phiếu bầu mặc dù họ không yêu cầu, bất chấp họ không phải công dân Mỹ, theo DOJ.
Ngày 2 Tháng Sáu, bộ trưởng Tư Pháp yêu cầu ông Page cung cấp hồ sơ từ Tháng Giêng, 2020 về những người bị loại khỏi danh sách cử tri v́ không phải công dân Mỹ, theo đơn kiện.
Ông Page làm theo DOJ yêu cầu nhưng che xóa một số thông tin cá nhân, như số an sinh xă hội, số bằng lái hoặc số ID tiểu bang, ngôn ngữ, chữ kư, theo đơn kiện.
DOJ cho ông Page tới ngày 20 Tháng Sáu để cung cấp thông tin không bị che xóa, theo đơn kiện. Tuy nhiên, thông qua ông James Steinmann, phụ tá luật sư đại diện Orange County, ông Page cho biết sẽ không nộp hồ sơ đó.
Nguyên đơn trong vụ này gồm bà Hartmeet Dhillon, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp và cựu phó chủ tịch Đảng Cộng Ḥa California; ông Michael Gates, phó phụ tá bộ trưởng Tư Pháp và cựu luật sư thành phố Huntington Beach; ông Bill Essayli, công tố viên liên bang ở California, và một số người khác.
“Người không phải công dân mà đi bầu là phạm tội liên bang. Tiểu bang và quận hạt nào từ chối công bố toàn bộ thông tin cử tri theo yêu cầu là vi phạm luật bầu cử liên bang đă có từ lâu,” bà Dhillon, giới chức Ban Dân Quyền của DOJ, cho hay trong thông báo của DOJ.