Ủy viên Bộ Chính trị là nhóm quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản. Khóa 12, 13 đã có tổng cộng 8 ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, xin thôi chức hoặc thậm chí bị đi tù. Tổng Trọng là trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội 12, 13 và cả khóa 14 sắp tới.
Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ giới thiệu, kiểm tra, chốt hạ - tức là thống nhất trước khi trình ra tập thể đại hội, cả nhân sự cấp chiến lược gồm “Tứ Trụ”, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…
Khóa 12 và 13 có tổng cộng tám ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, cho thôi chức và hàng loạt ủy viên Trung ương Đảng bị xử lý hình sự, dù trước đó, công tác nhân sự Đại hội 12, 13 được cho là "thành công", được Đảng "chuẩn bị kỹ lưỡng", "hết sức công phu từ dưới cơ sở lên".
Ông Đinh La Thăng thành đương kim Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên trong lịch sử chịu án hình sự, với tổng mức hình phạt 30 năm tù.
Điều này đã làm dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của công tác nhân sự do ông Trọng đứng đầu.
Liệu khóa 14 sắp tới có chọn được đúng người? Hay việc chọn người đã “sai từ quy trình”.