Bắc Triều Tiên lần đầu tiên giảm khẩu phần lương thực cho binh lính sau hơn hai thập niên khi đất nước này có thể đang rơi vào khủng hoảng lương thực, các quan chức Nam Triều Tiên cho biết trong tuần này.
Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên, cơ quan giám sát quan hệ với các nước láng giềng phía bắc, cho biết tình hình lương thực của Triều Tiên "dường như đã xấu đi."
Bộ lưu ý một báo cáo ngày 6 tháng 2 từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA về kế hoạch tổ chức một cuộc họp đảng cầm quyền "khẩn cấp" về nông nghiệp. Theo Bộ của Hàn Quốc, những cuộc họp đặc biệt như vậy là rất hiếm.
Trong khi đó, DongA Ilbo, một tờ báo của Hàn Quốc, đưa tin hôm thứ Tư rằng Triều Tiên đã cắt giảm khẩu phần lương thực hàng ngày cho binh lính lần đầu tiên kể từ năm 2000.
Mặc dù báo cáo không thể được xác nhận 100%, nhưng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ và các cơ quan khác đang theo dõi tình hình.
Báo cáo được đưa ra sau khi nhóm giám sát 38 North có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết ở phía bắc vừa qua rằng nguồn lương thực sẵn có của Triều Tiên "có thể đã giảm xuống dưới mức tối thiểu đối với nhu cầu của con người."
Triều Tiên không xa lạ gì với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, thường do thiên tai như lũ lụt gây thiệt hại cho mùa màng. Đất nước này đã phải hứng chịu một trong những nạn đói tồi tệ nhất từ năm 1994 đến 1998 khi hàng trăm nghìn người thiệt mạng.
Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề vì chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong những năm gần đây, giao dịch ít ỏi mà nó có hầu như bị cắt đứt do tự phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Reuters đã đóng góp cho báo cáo này.