6/2
Ilene Steur, người bị thương trong vụ xả súng trên tàu điện ngầm ở Thành phố New York hồi tháng 4, đang kiện nhà sản xuất súng Glock về các hoạt động tiếp thị và chiến lược phân phối mà bà cho rằng đă cho phép nghi can mua một trong những khẩu súng của công ty.
Vụ kiện được đưa ra ngay sau hai vụ xả súng hàng loạt khác gần đây – một tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York. và một tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas – đă khởi động lại lời kêu gọi các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ.
Được nộp tại Ṭa án Quận của Hoa Kỳ ở Quận phía Đông của New York, đơn kiện của bà Steur nêu tên công ty Glock Inc. có trụ sở tại Georgia cũng như công ty mẹ ở Áo, Glock Ges.m.b.H, là bị đơn. Ilene Steur, cư dân Brooklyn, 49 tuổi, đang đi tàu điện ngầm trên đường đến nơi làm việc vào ngày 12 tháng 4 th́ bị nghi can Frank James cho nổ hai quả lựu đạn khói bên trong toa tàu và bắt đầu bắn.
Đơn kiện cho biết mười người đă bị bắn trong vụ tấn công, bao gồm cả Steur, người bị “thương tích nghiêm trọng và vĩnh viễn” khiến bà ấy không thể thực hiện các hoạt động b́nh thường. James bị bắt một ngày sau vụ nổ súng và bị buộc tội tại ṭa án liên bang.
Đơn kiện trích dẫn cụ thể một đạo luật của New York do cựu Thống đốc Andrew Cuomo kư năm ngoái cho phép các công ty sản xuất súng phải chịu trách nhiệm về việc tạo ra “sự phiền toái công cộng” nếu chúng gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của người dân. Các luật sư cho biết họ có thể nộp đơn kiện theo luật tại ṭa án tiểu bang hoặc liên bang.
|