Nền kinh tế Trung Quốc cho thấy vài dấu hiệu gượng dậy sau cơn tê liệt vì virus corona chủng mới, tuy nhiên vẫn đối mặt với nguy cơ tăng trưởng lao dốc, hàng triệu người mất việc.
Theo CNN, các nhà phân tích Trung Quốc và thế giới đồng loạt dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm từ 6,1% của năm 2019 xuống 1-2% năm nay. Mới đây, nhóm chuyên gia của UBS và Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm nay xuống lần lượt 1,5% và 3%.
Thậm chí Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo với kịch bản tồi tệ nhất, nền kinh tế có quy mô 14.000 tỷ USD sẽ tăng trưởng 0%, thấp nhất trong vòng 44 năm và tệ hơn cả giai đoạn suy thoái toàn cầu 2008-2009 và năm 1990.
Ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng tỏ ra ngần ngại với việc đặt lại mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay. Một đại diện Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tuyên bố Bắc Kinh không nên đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2020.
Nhiều nhà máy, xí nghiệp Trung Quốc đã mở cửa trở lại từ đầu tháng 3. Ảnh: Reuters.
Hãng Nomura dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chỉ đạt 1% trong năm 2020, khiến hàng triệu người mất việc làm. "Chúng tôi ước tính chỉ riêng xuất khẩu sụt giảm sẽ khiến 18 triệu người lao động Trung Quốc mất việc làm trong quý II", nhà kinh tế Ting Lu của Nomura cho biết.
Tạp chí Tài Kinh sẽ công bố khảo sát về ngành công nghiệp dịch vụ của Trung Quốc vào ngày 3/4. Đây là ngành chiếm 60% GDP Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng dù kết quả có thế nào thì chính quyền Trung Quốc cũng sẽ phải tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế.
"Cuối cùng, chúng tôi cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ phải hạ chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm nay đáng kể. Bắc Kinh cũng cần tập trung vào hoạt động kiểm soát dịch, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ thị trường lao động", nhà kinh tế Tao Wang của UBS nói.
VietBF © sưu tầm