10/14/19
TOCKHOLM, ngày 14 tháng 10 (Reuters) – Các nhà kinh tế học có trụ sở tại Hoa Kỳ Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer đã giành giải thưởng Nobel Kinh tế 2019 hôm thứ Hai vì nghiên cứu về giảm nghèo.
JONATHAN NACKSTRAND / AFP qua Getty Images
Duflo người Mỹ gốc Pháp đã trở thành nữ kinh tế thứ hai trong lịch sử 50 năm của giải thưởng, cũng như người trẻ nhất ở tuổi 46. Ông Abhijit Banerje (quốc tịch Mỹ) sinh năm 1961 tại Mumbai (Ấn Độ). Ông hiện giảng dạy tại Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Esther Duflo sinh năm 1972 tại Paris (Pháp), hiện cũng làm việc tại Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).
Phát biểu tại lễ công bố, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết ba nhà kinh tế được vinh danh với công trình nghiên cứu – khai phá các phương thức và cách tiếp cận cho các nền kinh tế đang phát triển trên thế giới nhằm giảm thiểu đói nghèo.
Kinh tế thường là giải thưởng cuối cùng được trao mỗi mùa Nobel hằng năm, sau Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình. Nobel cho lĩnh vực kinh tế không thuộc cơ cấu giải thưởng ban đầu trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển – Alfred Nobel. Giải này được bổ sung năm 1968, nhân kỷ niệm 300 năm thành lập Ngân hàng Trung ương Thụy Điển – Sveriges Riksbank, cũng là đơn vị đóng góp quỹ cho giải thưởng này.
Giải thưởng Kinh tế Nobel 2018 đã được trao cho các nhà kinh tế Hoa Kỳ William Nordhaus và Paul Romer với nghiên cứu về thuyết tăng trưởng nội sinh.
TH