Mỹ - Canada bàn về hành vi bắt công dân Canada của Trung Quốc. Vừa qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đă hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có vụ bắt giữ 2 công dân Canada sai trái của Trung Quốc. Hôm 17/8, văn pḥng Thủ tướng Trudeau cho biết.
"Hai nhà lănh đạo…đă thảo luận về các mối quan hệ với Trung Quốc, trong đó vụ bắt giữ sai trái 2 công dân Canada cũng như t́nh h́nh ở Hồng Kông" – thông báo nêu rơ.
Quan hệ Canada-Trung Quốc trở nên căng thẳng vào tháng 12-2018 sau khi cảnh sát Canada bắt giữ bà Meng Wanzhou, giám đốc tài chính Tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei (Trung Quốc), theo yêu cầu của Mỹ.
Sau khi bà Meng bị bắt giữ, Trung Quốc bắt giam 2 công dân Canada với cáo buộc ăn cắp bí mật quốc gia.
Theo Reuters, sự căng thẳng trong quan hệ Trung Quốc-Canada là "một cơn đau đầu" với Thủ tướng Trudeau và đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy t́nh h́nh sẽ sớm được cải thiện.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
Ngoài những diễn biến liên quan đến Huawei, hai nhà lănh đạo cũng thảo luận về t́nh h́nh ngày một căng thẳng ở Hồng Kông liên quan đến dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc.
Trước đó, vào hôm 15-8, Lực lượng bán quân sự Trung Quốc đă tiến hành các cuộc diễn tập ở biên giới Hồng Kông. Hàng ngàn thành viên Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (PAP) đă tập trung tại một sân vận động thể thao ở TP Thâm Quyến cùng với hơn 100 xe bán quân sự. Theo Tờ Nhân dân Nhật báo, PAP chịu trách nhiệm "xử lư bạo loạn, bạo lực nghiêm trọng, hoạt động tội phạm, tấn công khủng bố và các vấn đề an ninh xă hội khác".
Dù vậy, các cuộc biểu t́nh quy mô lớn nhiều khả năng vẫn sẽ nổ ra vào ngày 18-8. Tổng thống Trump đă kêu gọi Chủ tịch Tập Cận B́nh gặp gỡ những người biểu t́nh Hồng Kông để tháo ng̣i căng thẳng.
VietBF@ sưu tầm.