03/09/20
WASHINGTON, DC (AP) – Các thanh tra thị trường Mỹ mới đây đă cảnh cáo bảy công ty, có trụ sở đặt tại Mỹ, Canada và Anh, ra lệnh ngưng các quảng cáo lừa bịp để bán các loại xà bông, thuốc xịt và những thứ dược thảo khác, nói rằng có thể trị được bệnh do COVID-19 gây ra, hay giúp người dùng không nhiễm bệnh.
Các lời cảnh cáo này được gửi ra hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Ba, và được chính phủ Mỹ loan báo hôm Thứ Hai.
Đến sáng Thứ Hai, hầu như tất cả các công ty này đều tuân hành lệnh trên, không c̣n nhắc nhở ǵ tới COVID-19 hay khả năng diệt virus này trong quảng cáo của họ.
Lá thư, do cơ quan Kiểm Soát Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA), và Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC), có nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng, cùng gửi ra để cảnh cáo rằng các công ty này khi nói sản phẩm của họ có thể trị được COVID-19, là có hành vi lừa đảo, “tạo rủi ro lớn cho sức khỏe bệnh nhân và vi phạm luật liên bang.”
Hiện chưa có cách chữa trị COVID-19 nào được chính quyền liên bang Mỹ chấp thuận. Các thuốc điều trị và chủng ngừa nay đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ không có trên thị trường cho tới nhiều tháng nữa, hoặc lâu hơn.
Thế nhưng, các món hàng “dỏm” vẫn tiếp tục thấy quảng cáo trên thị trường.
Hai cơ quan chính phủ Mỹ gửi thư cảnh cáo tới các công ty: Vital Silver, Quinessence Aromatherapy Ltd., N-Energetics, GuruNanda LLC, Vivify Holistic Clinic, Herbal Amy LLC và The Jim Bakker Show.
Những vụ quảng cáo thuốc ‘dỏm’ này thường thấy rộ lên trong thời gian có các dịch bệnh mới, như thời có virus Zika năm 2015-2016.
Các quảng cáo bán thuốc này thường có các hàng chữ lớn in đậm khen ngợi từ những kẻ “được chữa lành”, nhưng lại đi kèm với hàng chữ in rất nhỏ rằng sản phẩm này không được chế tạo để chữa trị hay dùng cho mục đích y tế.
Sản phẩm của bảy công ty bị cảnh cáo bao gồm từ những món có giá rẻ cho tới món Corona Protocal của Herbal Amy, giá $155, gồm bốn chai đựng thuốc ḥa tan trong cồn (tinture) và trà.
Trong một email trả lời hăng thông tấn AP, người chủ Herbal Amy LLC là Amy Weidner, nói rằng công ty này không bán thuốc trị bệnh mà chỉ bán thảo mộc.
FDA cũng cho biết đang hợp tác với các công ty như Amazon để họ cấm bán các sản phẩm ‘dỏm’ liên quan đến COVID-19.
(V.Giang)