Philippines sẽ sớm xuất khẩu trái cây Việt Nam, ba năm sau khi nó xin phép từ Văn pḥng Kiểm dịch thực vật của Việt Nam để mang lại trong các sản phẩm nguồn gốc thực vật.
Đại sứ quán Philippines tại Thái Lan cho biết xuất khẩu trái cây tươi và chế biến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các cơ hội mới.
Trong số các mặt hàng xuất khẩu có triển vọng là chuối Cavendish tươi và dứa; trái cây chế biến như xoài khô, chip chuối và các sản phẩm dứa đóng hộp; và các sản phẩm khác của nguồn gốc thực vật đạt tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp cho biết sự phát triển gần đây đă được dự kiến để thúc đẩy sự quan tâm hơn trong các sản phẩm nông nghiệp khác của đất nước.
"Điều này phản ánh công nhận như thế nào, chúng tôi đă được cải thiện, đặc biệt là trên các sản phẩm của chúng ta về nguồn gốc thực vật và chúng tôi đang tích cực này tiếp tục xây dựng toàn vẹn của chúng tôi trong ASEAN và các thị trường quốc tế", Bộ trưởng Nông nghiệp Proceso Alcala cho biết.
Alcala cho biết điều này có thể mở đường cho việc công nhận dễ dàng hơn các sản phẩm Philippine khác khác hơn so với những nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như chăn nuôi ở Việt Nam và thậm chí ở các nước khác.
"Tiếp cận thị trường Việt Nam tiếp tục có thể làm tăng lợi thế cạnh tranh của chúng tôi trên thị trường Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015, và phục vụ như là bàn đạp cho các cơ hội khác cho ngành nông nghiệp Philippine trên trường quốc tế," Alcala cho biết.
Nông nghiệp trợ lư thư kư cho quy định Paz Benavidez II cho biết công nhận sẽ cho phép nông dân nhỏ để bán sản phẩm của họ để xuất khẩu với giá cao hơn, và cuối cùng, Philippines có thể khai thác các thị trường khác trong AEC và thế giới.
"Ngày càng xuất khẩu có nghĩa là thêm thu nhập, nhiều cơ hội cho lao động người Philippines và tăng đóng góp của ngành nông nghiệp cho nền kinh tế Philippine," Benavidez cho biết.
manilastandardtoday/Vietsn
|