Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trang trọng thông báo Trung Quốc "thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến xóa nghèo cam go", và ca ngợi thành tích này là "vinh quang vĩ đại" của nhân dân Trung Quốc, ĐSCTQ và dân tộc Trung Hoa.
(Ảnh: People's Daily)
Trong bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Tổng kết biểu dương Xóa đói giảm nghèo toàn quốc, tổ chức ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố "trong thời khắc quan trọng chào đón 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cuộc chiến xóa đói giảm nghèo của nước ta đã giành được thắng lợi toàn diện".
Ông Tập cho hay toàn bộ 98.99 triệu nhân khẩu thuộc diện nghèo theo tiêu chuẩn hiện hành của Trung Quốc đã được thoát nghèo thành công, 832 huyện nghèo thoát nghèo và 128.000 làng xã được đưa khỏi danh sách nghèo.
"Tổng thể tình trạng đói nghèo mang tính khu vực được giải quyết, hoàn thành nhiệm vụ cam go là xóa bỏ tình trạng đói nghèo tuyệt đối," ông Tập Cận Bình nêu, ca ngợi thành tích này là "vinh quang vĩ đại" của nhân dân Trung Quốc, ĐSCTQ và dân tộc Trung Hoa.
Chủ tịch Trung Quốc cho hay, kể từ Đại hội khóa 18 của ĐCSTQ năm 2012 đến nay, mỗi năm nước này có khoảng hơn 10 triệu nhân khẩu thoát khỏi đói nghèo.
"Thu nhập bình quân của người nghèo được nâng cao rõ rệt. Toàn bộ được thực hiện 'Bảo đảm 3 không lo', tức quần chúng thoát nghèo không lo ăn, không lo mặc, được bảo đảm về giáo dục nghĩa vụ, y tế cơ bản, an toàn cư trú. An toàn về nước uống cũng được bảo đảm," ông Tập nói.
Vào tháng 10/2017, Đại hội 19 của ĐCSTQ đặt "thoát nghèo chuẩn xác" là một trong ba cuộc chiến cam go mang ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện của Trung Quốc - bên cạnh nhiệm vụ "đề phòng và hóa giải các rủi ro to lớn" và "ngăn chặn và xử lý ô nhiễm".
Theo Reuters, một số chuyên gia chính sách toàn cầu cho rằng Trung Quốc đặt ra tiêu chuẩn thấp trong định nghĩa đói nghèo, với nhu cầu đầu tư bền vững để duy trì phát triển ở những khu vực nghèo nhất.
Trung Quốc định nghĩa người đói nghèo có mức thu nhập bình quân hàng năm dưới 4.000 nhân dân tệ (khoảng 620 USD), tương đương 1.69 USD/ngày - thấp hơn cả mức thu nhập đói nghèo mà Ngân hàng Thế giới (WB) đặt ra là 1.9 USD/ngày.
Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc đã đầu tư 1.6 nghìn tỷ tệ vào nỗ lực xóa đói giảm nghèo trong 8 năm qua.
Trong bản Tài liệu chính sách Số 1 năm 2021 được công bố hôm Chủ nhật, 21/2, Bắc Kinh cam kết tiếp tục thúc đẩy các chính sách xóa nghèo, đồng thời thực hiện một số điều chỉnh cho quá trình chuyển đổi kéo dài 5 năm hướng đến "sự hồi sinh nông thôn".
Truyền thông nhà nước Trung Quốc nêu cao thành tựu xóa đói giảm nghèo của nước này, với báo đảng Nhân dân Nhật báo dành hai trang bình luận ca ngợi "bước nhảy vọt lịch sử" do ông Tập dẫn dắt.