Việt Nam là một trong nước có ngoại tệ bám theo sát tiền Đô la, có khi thế giới tăng mà trong nước cũng không tăng là bao. Tuy nhiên Mỹ đánh giá VN chưa rơi vào danh sách thao túng tiền tệ. V́ vậy vẫn là tích cực cho VN.
Ảnh minh họa: Tại Ngân hàng Thương mại châu Á (ACB), Hà Nội, Việt Nam, ngày 16/06/2008. AP - Chitose Suzuki
Thanh Phương
Ngày 03/12/2021, bộ Tài Chính Mỹ đă công bố báo cáo khẳng định Việt Nam đă vượt qua các ngưỡng về khả năng thao túng tiền tệ, nhưng bộ này vẫn không xem Việt Nam là một quốc gia thao túng tiền tệ.
Theo hăng tin Reuters, trong báo cáo “Chính sách hối đoái và kinh tế vĩ mô của các đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ”, bộ Tài Chính Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam cũng như Đài Loan đă vượt qua 3 ngưỡng về thặng dư thương mại, tài khoản văng lai và can thiệp tỷ giá hối đoái, tức là 3 ngưỡng mà Mỹ xem là có khả năng đi đến thao túng tiền tệ.
Tuy nhiên, bộ Tài Chính Mỹ hiện giờ chưa dán nhăn “thao túng tiền tệ” đối với Việt Nam và Đài Loan, và cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với hai nước để giải quyết các quan ngại của Washington. Riêng về Việt Nam, bộ Tài Chính Mỹ bày tỏ “hài ḷng với những tiến bộ mà Việt Nam đạt được cho đến nay”.
Vào tháng 12/2020, tức là dưới thời tổng thống Donald Trump, cũng trong báo cáo “Chính sách hối đoái và kinh tế vĩ mô của các đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ”, bộ Tài Chính Hoa Kỳ đă từng dán nhăn “thao túng tiền tệ” đối với Việt Nam cũng như Thụy Sĩ dựa theo 3 tiêu chí: thặng dư thương mại với Mỹ, thặng dư cán cân văng lai, can thiệp vào thị trường ngoại tệ.
Nhưng trong báo cáo định kỳ 6 tháng một lần công bố ngày 16/04, tức là báo cáo đầu tiên dưới thời tổng thống Joe Biden, bộ Tài Chính Hoa Kỳ đă xác định không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh lẫn thương mại.
Tiếp đến, bộ trưởng Tài Chính Janet Yellen ngày 19/07 đă có cuộc gặp trực tuyến với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và hai bên đă đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ.
|