Mỹ đă dừng chuyển đạn pháo dẫn đường Excalibur cho Ukraine sau khi tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của loại đạn này từng chỉ đạt 6% vào năm ngoái.
Binh sĩ của Ukraine cho hay hệ thống gây nhiễu của Nga đă khiến đạn pháo dẫn đường Excalibur 155 mm chịu ảnh hưởng lớn nhất. Do đó, Mỹ đă dừng chuyển loại đạn đắt đỏ này cho Ukraine, theo The Washington Post hôm 24.5.
Theo báo cáo từ Văn pḥng Kiểm toán Chính phủ Mỹ, mỗi quả M982 Excalibur có giá 100.000 USD vào năm 2022, đắt hơn 50 lần so với những loại đạn 155 mm không dẫn đường.
Lựu pháo M777 của Mỹ bắn đạn Excalibur
Tờ New York Times dẫn các báo cáo mật về vũ khí Ukraine chỉ ra từ tháng 1.2023 đến tháng 8.2023, tỷ lệ bắn trúng của Excalibur đă giảm mạnh từ 55% xuống c̣n 6%. Đây cũng là thời điểm Ukraine tiến hành phản công nhưng cuối cùng đă thất bại. Ước tính có khoảng 3.000 quả đạn Excalibur được bắn từ lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ Kyiv nhằm đến các thành phố Kherson, Kharkiv và Bakhmut. Từng có thời điểm chỉ một trong 19 phát đạn M982 trúng mục tiêu, vị chi Ukraine tốn gần 2 triệu USD cho mỗi lần bắn trúng.
Điểm xung đột: Điểm yếu quân sự Mỹ hé lộ ở Ukraine; Hamas phục kích bắt binh sĩ Israel?
Khi mới được chuyển đến Ukraine, Excalibur được ca ngợi là nhân tố thay đổi cuộc chơi. Loại đạn dẫn đường có tầm bắn 40 km và chính xác hơn đạn pháo thông thường. Không chỉ Excalibur, rốc két phóng loạt với biệt danh "Hỏa thần" HIMARS vốn có tầm bắn chính xác ở khoảng cách 300 km cũng thiếu hiệu quả trước năng lực gây nhiễu của quân đội Moscow.
Hồi đầu tuần trước, một báo cáo tiết lộ các bom lượn do Mỹ cung cấp đă liên tục nhằm hụt mục tiêu, theo Business Insider ngày 26.5.
Chuyên trang quân sự Defense One vào đầu tháng 5 dẫn lời ông Mike Nagata, cựu trung tướng Lục quân Mỹ, cho rằng Washington đă bị tụt lại về khả năng tác chiến điện tử. "Khoảng cách giữa năng lực mà Mỹ đáng lư phải có được và năng lực thực tế ngày càng cách xa trong nhiều lĩnh vực", ông nói.
VietBF@sưu tập