7/19
Tin từ CANBERRA, Úc – Vào hôm thứ Hai (19/7), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc cho biết Úc sẽ trục xuất nhà bình luận người Anh Quốc gây tranh cãi Katie Hopkins sau khi bà thừa nhận vi phạm các quy định cách ly của đất nước.
Theo truyền thông Úc, bà Hopkins bay đến Sydney để xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế Big Brother VIP của Seven Network, nhưng bà kích động sự phẫn nộ của công chúng khi bà đăng một video trên Instagram nói đùa về việc trả lời cửa khỏa thân và không đeo khẩu trang khi nhận các phần ăn ở trong khu cách ly khách sạn. Tất cả những người đến Úc đều phải hoàn thành hai tuần cách ly khách sạn, nơi mọi người phải đeo khẩu trang trước khi bữa ăn được giao sau đó đợi 30 giây để lấy thức ăn để tránh lây truyền.
Đoạn video của bà Hopkins – sau đó bị xóa – khiến dư luận phẫn nộ vì trong nhiều tháng qua, Úc hạn chế số lượng công dân mà nước này cho phép vào đất nước, đồng nghĩa với việc hàng nghìn người vẫn không thể quay trở lại. Công dân nước ngoài không được phép nhập cảnh vào Úc trừ khi có miễn trừ đặc biệt.
Trước sự chỉ trích ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Karen Andrews ra lệnh xem xét lại quyết định cấp visa cho bà Hopkins, và vào hôm thứ Hai cho biết chính phủ quyết định trục xuất nhà bình luận này. Sự việc này là chương mới nhất trong sự nghiệp gây tranh cãi của bà Hopkins, từng chứng kiến bà gây ra sự phẫn nộ với những bình luận mang tính chống người di dân gây bất mãn, thậm chí còn bị lãnh đạo nhân quyền của Liên Hiệp Quốc chỉ trích.
Bà Hopkins bị buộc phải rời khỏi một số chương trình phát thanh và truyền hình của Anh Quốc vào năm 2017 trước phản ứng dữ dội của công chúng, và gần đây sử dụng Instagram để đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của đại dịch và quy mô phản ứng của chính phủ.