Mỹ xây bệnh viện dã chiến cho thủy thủ tàu sân bay. Không quân Mỹ đang gấp rút xây dựng cơ sở điều trị Covid-19 với 25 giường bệnh ở Guam cho thủy thủ đoàn tàu sân bay Theodore Roosevelt.
Tổ hợp Hỗ trợ Y tế Viễn chinh (EMEDS) sẽ có 11 phòng điều trị và 6 kho chứa vật tư y tế, bổ sung thêm 25 giường bệnh và 77 nhân viên y tế cho Bệnh viện Hải quân Guam. Công trình này được xây dựng bởi các binh sĩ Phi đoàn số 36, căn cứ hỗn hợp Elmendorf-Richardson và sân bay quân sự Hickam.
"Dự án sẽ trực tiếp hỗ trợ nỗ lực điều trị cho các thủy thủ nhiễm nCoV trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và cho phép họ sớm làm việc trở lại, đồng thời mở rộng năng lực của Bệnh viện Hải quân Guam để giúp chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống Covid-19", không quân Mỹ hồi đầu tuần ra thông cáo cho biết.
Lính Mỹ tham gia xây dựng EMEDS tại Guam hồi đầu tuần. Ảnh: USAF.
Hải quân Mỹ tuần trước thông báo 94% thủy thủ đoàn USS Theodore Roosevelt đã được xét nghiệm, trong đó ít nhất 710 người được xác định dương tính với Covid-19. Một quan chức hải quân cho hay một số thủy thủ vẫn dương tính với nCoV sau hai tuần cách ly.
Xét nghiệm sàng lọc trên thủy thủ đoàn USS Theodore Roosevelt cho thấy 60% ca dương tính nCoV không triệu chứng. Điều này khiến giới chức không thể xác định được bao nhiêu binh sĩ đã nhiễm nCoV và hồi phục trước khi được xét nghiệm, buộc họ tiến hành xét nghiệm kháng thể để tìm nguồn lây.
USS Theodore Roosevelt ghi nhận 3 ca nhiễm đầu tiên ngày 25/3, buộc tàu đình chỉ nhiệm vụ và cập cảng Guam hai ngày sau đó để xét nghiệm toàn bộ gần 5.000 thành viên thủy thủ đoàn.
Tham mưu trưởng hải quân Mỹ Mike Gilday cho biết rất khó xác định được nguồn lây nCoV trên tàu sân bay, do vận tải cơ C-2 Greyhound từ căn cứ Mỹ ở Nhật Bản, Philippines vẫn thường xuyên đáp xuống tàu. Đô đốc Gilday khẳng định các ca nhiễm không liên quan đến chuyến cập cảng Đà Nẵng, Việt Nam của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hồi đầu tháng 3.