4/11
Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trên thế giới, nhưng dường như tổng thống đang xem nhẹ đồng minh châu Á lâu đời nhất của Hoa Kỳ là Thái Lan. Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời của tổng thống Biden đã bỏ qua Thái Lan trong danh sách các quốc gia bạn bè và đồng minh ở Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Hướng dẫn này cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ gắn kết mối quan hệ đối tác của họ với Ấn Độ hơn nữa và làm việc cùng với Tân Tây Lan, cũng như Singapore, Việt Nam và các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khác.
Thái Lan, quốc gia đứng trong số 25 quốc gia hàng đầu thế giới tính theo tổng sản phẩm quốc nội, đã bị loại khỏi danh sách 40 quốc gia được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu ngày 22 tháng 4 của tổng thống Biden. Hai quốc gia đã là đồng minh chiến lược kể từ khi ký kết Hiệp ước Manila năm 1954.
Thái Lan và Hoa Kỳ cũng có lịch sử hợp tác lâu dài và gắn kết trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Hoa Kỳ thường tham gia hơn 400 cuộc tập trận quân sự và các hoạt động tương tác khác hàng năm với các đối tác Thái Lan. Thái Lan có vị trí chiến lược ở giữa ASEAN, và ASEAN là trung tâm của Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
Theo tờ Wall Street Journal đưa tin, khi chính quyền Biden tổng thống phát triển chính sách đối ngoại và chiến lược an ninh quốc gia, họ không nên nghi ngờ cam kết của họ với đồng minh lâu đời nhất của Thái Lan ở châu Á.