Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2006-2011

 
 
Thread Tools
Old 05-04-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 60
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Ảnh thi thể Osama bin Laden 'rất đáng sợ'

Chính phủ Mỹ cảnh báo các bức ảnh chụp thi thể trùm Al-Qaeda rất đáng sợ và nó có thể gây ra sự phẫn nộ từ những người ủng hộ ông ta nếu chúng được công bố.

Sau khi lính đặc nhiệm Mỹ đột kích một ngôi nhà ở thị trấn Abbottabad của Pakistan và tiêu diệt Bin Laden vào tối 30/4, các quan chức trong Nhà Trắng tranh luận với nhau về việc công bố ảnh thi thể trùm khủng bố để chứng minh rằng ông ta đã chết, AFP đưa tin.

“Đó là một bức ảnh kinh khủng và có thể gây ra sự phẫn nộ. Chúng tôi đang đánh giá tình hình để đưa ra quyết định”, người phát ngôn của Nhà Trắng, ông Jay Carney, nói về bức ảnh chụp thi thể không toàn vẹn của Osama bin Laden sau vụ đột kích.

Giới chức tình báo Mỹ trước đó cho biết Bin Laden chết bởi một viên đạn găm vào phía trên mắt trái, khoét thủng một phần hộp sọ. Với mô tả chi tiết này, chỉ cần một bức ảnh được công bố, công chúng có thể căn cứ vào lời nói của vị quan chức để xác định đó có phải là xác của Osama bin Laden hay không.
Những người ủng hộ Osama bin Laden tại Khartoum, Sudan. Ảnh: AFP.

Ông Leon Panetta, giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), tuyên bố với kênh truyền hình NBC rằng, cơ quan này sẽ phải công bố những bằng chứng về việc biệt kích Mỹ đã bắn chết trùm khủng bố khét tiếng. Nhưng sau đó ông cho biết Nhà Trắng sẽ quyết định việc có công bố bức ảnh hay không.

Sự hoài nghi của dư luận về cái chết của Bin Laden sẽ lắng xuống nếu Washington công bố ảnh thi thể ông ta. Song giới chức Mỹ lo ngại việc công bố ảnh sẽ dẫn đến những hành động trả thù của thế giới Hồi giáo cực đoan, nhằm vào các sứ quán và tài sản của Mỹ ở nước ngoài.

Những lực lượng chống Mỹ tỏ ra nghi ngờ thông báo của Nhà Trắng về cái chết của Osama bin Laden. Họ cho rằng đó chỉ là một thủ thuật tuyên truyền của Washington, ví dụ lực lượng Taliban cho rằng “hãy còn quá sớm để đưa ra bình luận”.

“Do người Mỹ không cung cấp bất kỳ tài liệu đáng thuyết phục nào để chứng minh tuyên bố của họ và những người thân cận với Osama bin Laden chưa xác nhận hay phủ nhận cái chết của ông, chúng tôi nhận thấy chưa đến lúc đưa ra tuyên bố về việc này”, đại diện Taliban thông báo trên trang web của họ.


Minh Long

VNE
Attached Images
 
tonycarter_is_offline  
Old 05-06-2011   #2
nguyen.minhdung
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 1,531
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
nguyen.minhdung Reputation Uy Tín Level 1
Default

Lại là bài của bọn Việt công thúi nửa. Đúng là công sản = binladen mà. thí như nhau
nguyen.minhdung_is_offline  
 
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.