Nếu tàu thám hiểm Chúc Dung (Zhurong) hạ cánh thành công, Trung Quốc sẽ ghi tên ḿnh vào lịch sử.
Chưa đầy một tháng sau sự kiện Cơ quan Quản lư Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố tên của tàu thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của nước này - là tàu Chúc Dung (Zhurong) - Trung Quốc sẽ đưa con tàu đổ bộ sao Hỏa ngày 15/5/2021 trong sứ mệnh liên hành tinh đầu tiên của nước này, CNSA đưa tin.
Các chuyên gia vũ trụ thông báo, tàu Chúc Dung sẽ bắt đầu "7 phút kinh hoàng" của nó vào khoảng 7:11 sáng giờ Bắc Kinh ngày 15/5 - "7 phút kinh hoàng" này cũng là giai đoạn khốc liệt nhất, khó khăn nhất mà tàu thăm ḍ Perseverance rover của NASA phải chịu đựng hồi tháng 2/2021 và NASA đă thành công sau đó (đọc chi tiết).
Zhurong (Chúc Dung) - được CNSA đặt theo tên của một Hỏa thần cổ đại - nằm gọn trong bụng tàu vũ trụ Tianwen-1 (Thiên Vấn 1) của Trung Quốc đă đi vào quỹ đạo quanh sao Hỏa vào tháng 2/2021.
H́nh ảnh mổ phỏng tàu thám hiểm Chúc Dung trên sao Hỏa. Ảnh: CNSA
Tàu thám hiểm Chúc Dung sẽ đi vào bầu khí quyển mỏng của sao Hỏa ở tốc độ 5.300 mét/giây và cố gắng hạ cánh ở cùng khu vực với tàu đổ bộ Viking 2 của NASA thực hiện năm 1976 - chính xác là lưu vực Utopia Planitia ở phía bắc sao Hỏa.
Nghiên cứu trước đó cho thấy địa điểm hạ cánh Utopia Planitia có thể là ŕa của một đại dương cổ đại hoặc hồ nước trong lịch sử sơ khai của sao Hỏa. Các nhà khoa học Trung Quốc đang mong muốn t́m thêm bằng chứng về băng nước tại đây.
"7 phút kinh hoàng" là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các điều kiện khắc nghiệt khi một tàu thám hiểm đi vào bầu khí quyển sao Hỏa và tiếp cận bề mặt Hành tinh Đỏ. Trong thời gian này, các đội kiểm soát trên Trái Đất mất liên lạc hoàn toàn với tàu trong khoảng 10 phút (v́ sao Hỏa ở rất xa Trái Đất, các tín hiệu vô tuyến mất khoảng 11 phút 22 giây để truyền về pḥng điều khiển sứ mệnh trên Trái Đất).
Trung Quốc rất kín tiếng
Được biết, tàu Chúc Dung có sứ mệnh nghiên cứu khu vực được cho là có lớp băng dưới bề mặt, nhưng các quan chức vũ trụ Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể. Hiện, CNSA rất kín tiếng về kế hoạch của tàu Chúc Dung, họ chỉ ṛ rỉ một vài sứ mệnh của Thiên Vấn 1, bao gồm:
Lập bản đồ h́nh thái và cấu trúc địa chất sao Hỏa; Điều tra đặc điểm đất bề mặt và sự phân bố băng nước; Phân tích thành phần vật chất bề mặt; Đo tầng điện ly và các đặc điểm của khí hậu, môi trường sao Hỏa trên bề mặt; Nghiên cứu cấu trúc bên trong của sao Hỏa.
"Thật hiếm khi một quốc gia cố gắng quay quanh quỹ đạo, hạ cánh và đưa xuống các thiết bị thăm ḍ như thế trong khám phá liên hành tinh. Đến nay chỉ có Mỹ làm được điều đó" - Observer.com b́nh luận.
Giải thích về ư nghĩa cái tên Chúc Dung, CNSA cho biết: "Lửa mang lại hơi ấm và sự tươi sáng cho tổ tiên loài người, và lửa thắp sáng nền văn minh nhân loại". Tàu Chúc Dung là một robot sáu bánh chạy bằng năng lượng Mặt Trời mà CNSA đă mô tả là “trông giống như một con bướm xanh”.
Việc hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa, nếu thành công, sẽ là một cột mốc quan trọng cho nỗ lực khám phá không gian của Trung Quốc. Thiên Vấn 1 là nỗ lực thứ hai của Trung Quốc tại Hành tinh Đỏ sau khi sứ mệnh sao Hỏa năm 2011 mang tên Yinghuo-1 (Huỳnh Hỏa 1) thất bại.
Tính cho đến, nhân loại mới chỉ thực hiện được 7 sứ mệnh hạ cánh lên sao Hỏa: Trong đó, NASA thành công 5 sứ mệnh, 2 sứ mệnh c̣n lại của Liên Xô thất bại.
VietBF @ Sưu tầm