Ngày 12/6, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas lên tiếng đề nghị các nước phương Tây trừng phạt Nga bằng cách hạn chế quan hệ kinh doanh do chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.Trong một tuyên bố, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nhận định: "Các chính sách của chúng ta phải bắt nguồn từ việc hiểu rằng mối đe dọa từ Nga sẽ không biến mất vào ngày mai. Không thể có hoạt động kinh doanh như b́nh thường. Trên thực tế, không nên có hoạt động kinh doanh ǵ cả".
Theo Thủ tướng Estonia, Nga phải bị cô lập hơn nữa về "kinh tế cũng như chính trị".
Bà Kaja Kallas cũng cảnh báo phương Tây "phải cẩn thận với những lời kêu gọi ngừng bắn và ḥa b́nh sớm" giữa các bên tham chiến ở Ukraine.
Trong cuộc gặp giữa bà Kallas và Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 6/6 tại London, hai bên đă thảo luận về khả năng thiết lập một cơ cấu quản lư cấp sư đoàn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Estonia.
Bà Kallas cho biết chi tiết về sáng kiến này sẽ được chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid vào cuối tháng 6.
Đồng thời, hai bên cũng nhất trí rằng NATO phải thay đổi lập trường cơ bản về pḥng thủ và răn đe ở sườn phía Đông và các quyết định cụ thể liên quan đến vấn đề này phải được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.
|