Giao tranh khiến đôi bên đều có thương vong, và các báo cáo từ Ấn Độ nói rằng "ít nhất 20 binh lính Trung Quốc bị thương", nhưng t́nh thế đă được kiểm soát, sau khi tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu tuyên bố thông tin 20 binh sĩ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) bị thương khi giao tranh với phía Ấn Độ ở biên giới hai nước là tin giả.
(Ảnh minh họa)
Các hăng truyền thông Ấn Độ chiều 25/1 đưa tin giữa lực lượng Trung-Ấn đă xảy ra xung đột đẫm máu vào ba ngày trước đó tại khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước ở Sikkim. Giao tranh khiến đôi bên đều có thương vong, và các báo cáo từ Ấn Độ nói rằng "ít nhất 20 binh lính Trung Quốc bị thương", nhưng t́nh thế đă được kiểm soát.
Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu - ông Hu Xijin - đă lên án báo cáo từ truyền thông Ấn Độ bị thêu dệt.
"Theo t́m hiểu ban đầu của tôi, báo cáo của Ấn Độ về cơ bản là giả," ông Hu viết. "Nhật kư tuần tra của Quân giải phóng ở tiền tuyến không có những ghi chép liên quan. Thậm chí những ngày gần đây, vấn đề được cấp cao quân đội song phương chú trọng là ṿng đối thoại thứ 9 cấp chỉ huy, chứ không có chuyện xảy ra xung đột mới ở biên giới."
Ông Hu Xijin thừa nhận có những xô xát nhỏ nảy sinh giữa binh sĩ Trung-Ấn ở khu vực biên giới tranh chấp, song "nếu như bùng phát xung đột có thương vong th́ không thể không được phản ánh trong nhật kư tuần tra của phía Trung Quốc".
Trước đó, các hăng tin Ấn Độ - gồm tờ Hindustan Times, trang Times Now, India Today,... - dẫn nguồn tin các quan chức ẩn danh nói vụ xung đột xảy ra ở khu vực Nathu La có vị trí tại vùng đông bắc Ấn Độ, tiếp giáp với vùng Sikkim. Reuters và AFP cho hay quân đội Ấn Độ xác nhận thông tin này.
Báo cáo từ Ấn Độ cáo buộc vụ xô xát bùng phát do quân đội Trung Quốc "t́m cách xâm nhập lănh thổ Ấn Độ". Theo nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ của AFP, 4 binh sĩ Ấn Độ đă bị thương khi đẩy lùi các binh sĩ Trung Quốc.
Ông Hu tái khẳng định thông tin trên là "thêu dệt", đồng thời tuyên bố việc PLA bị thương 20 người trong khi Ấn Độ chỉ bị thương 4 người là "nằm mơ". Ông này cũng cảnh báo truyền thông Ấn Độ là bịa chuyện "không có giới hạn".
Tại cuộc đối thoại giữa quân đội Trung-Ấn ngày 24/1, phía Ấn Độ đă yêu cầu Trung Quốc "rút lui hoàn toàn và hạ nhiệt t́nh h́nh" tại khu vực đông Ladakh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25 xác nhận ṿng đối thoại thứ 9 đă được tổ chức, song chưa cung cấp thêm chi tiết.
Báo India Times cho hay, ṿng đối thoại do Tư lệnh Binh đoàn 14 quân đội Ấn Độ P G K Menon và Tư lệnh Quân khu Nam Cương PLA Liu Lin dẫn đầu đoàn đại biểu song phương tiến hành, kéo dài từ 11h sáng ngày 24 đến 2h sáng ngày tiếp theo (giờ địa phương).
Gần 50 ngh́n binh sĩ Ấn Độ đang được triển khai ở các vùng cao trong trạng thái sẵn sàng đối đầu với phía Trung Quốc, bất chấp các nỗ lực ḥa dịu. Quân giải phóng Trung Quốc cũng triển khai số lượng binh lính tương đương.
Trung-Ấn đă tổ chức ṿng đàm phán ngoại giao hồi tháng trước trong khuôn khổ Cơ chế Làm việc về Tham vấn và Điều phối (WMCC), nhưng không thu được kết quả thực chất.