Sept, 08, 2021
MONTPELIER, Vermont (NV) – Ba cảnh sát viên tiểu bang Vermont, bị cáo buộc liên hệ đến việc bán thẻ chích vaccine ngừa COVID-19 giả mạo, vừa từ chức trong lúc có cuộc điều tra của chính quyền liên bang, theo giới hữu trách.
Theo bản tin của tờ New York Times hôm Thứ Tư, 8 Tháng Chín, các cảnh sát viên Shawn Sommers, Raymond Witkowski và David Pfindel bị nghi ngờ là có liên hệ đến việc làm giả các thẻ chứng nhận chích vaccine, theo Sở Cảnh Sát tiểu bang Vermont trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Ba.
Các nghi can, từ trái, Shawn Sommers, David Pfindel và Raymond Witkowski.
(Hình: Vermont State Police via CNBC)
Hai ông Sommers và Witkowski từ chức hôm 10 Tháng Tám, một ngày sau khi có một cảnh sát viên khác báo cáo với cấp chỉ huy về nghi ngờ làm giả thẻ vaccine. Ông Pfindel từ chức hôm 3 Tháng Chín sau cuộc điều tra của Bộ An Toàn Công Cộng tiểu bang Vermont.
Cuộc điều tra khởi sự sau khi đồng nghiệp của các cảnh sát viên này báo cáo tường tận chi tiết sự việc cho cấp chỉ huy. Các chi tiết này, hiện chưa được tiết lộ, được chuyển cho giới chức công lực liên bang, theo tin cảnh sát.
Đại Tá Matthew T. Birmingham, giám đốc cảnh sát tiểu bang Vermont, nói: “Các cáo buộc trong vụ này liên quan đến việc phạm pháp trầm trọng, có tính cách hình sự, và tôi rất thất vọng về các nhân viên liên hệ.”
Nhân viên y tế điền thẻ sau khi chích vaccine.
(Hình: Robyn Beck/AFP via Getty Images)
Cảnh sát tiểu bang Vermont nói do có cuộc điều tra của cơ quan FBI họ không thể loan báo chi tiết sự việc trước ngày Thứ Ba, nghĩa là gần một tháng sau khi có việc từ chức, và cũng không thể cho biết thêm chi tiết vì cuộc điều tra vẫn còn được tiến hành.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng ra ở Mỹ, có hơn 29,300 ca bệnh ở Vermont với ít nhất 282 người thiệt mạng. Dân số tiểu bang Vermont vào khoảng 625,000 người.
Hồi Tháng Tám, Thống Đốc Phil Scott loan báo các nhân viên chính quyền tiểu bang thường xuyên có tiếp xúc với giới dễ bị lây nhiễm COVID-19 phải được chích ngừa. Hiện nay có chừng 68% cư dân tiểu bang đã hoàn toàn được chích ngừa, trong số này có 77% của tổng số người ở tuổi từ 12 trở lên.
(V.Giang)