7/19
Tin từ PARIS, Pháp – Vào hôm Chủ nhật (19/7), bộ trưởng nông nghiệp cho biết từ năm tới, Pháp sẽ cấm việc giết gà trống con bằng cách nghiền hoặc thả hơi độc, một hành vi bị các nhóm bảo vệ động vật cáo buộc là man rợ, và sẽ thúc đẩy một biện pháp tương tự ở cấp châu Âu.
Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên trang web của nhật báo Le Parisien, ông Julien Denormandie cho biết mỗi năm, 50 triệu con gà trống con bị giết theo cách này. Chỉ những con cái, những con gà có thể đẻ trứng trong tương lai, mới được giữ lại.
Ông Denormandie cho biết “Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới, cùng với Đức, chấm dứt nạn nghiền và thả khí độc đối với gà trống con”. Hai nước sẽ cố gắng thuyết phục các đối tác Liên minh châu Âu của họ cấm hành vi này tại một hội đồng các bộ trưởng nông nghiệp EU vào hôm thứ Hai.
Từ năm 2022, các nhà chăn nuôi ở Pháp thay vào đó sẽ cần tự trang bị các máy giúp phát hiện giới tính của gà con trước khi chúng nở. Ông cho biết biện pháp này dự kiến sẽ khiến chi phí tăng thêm 1 euro cho mỗi hộp sáu trứng.
Để giúp các nhà chăn nuôi mua thiết bị, Pháp sẽ trợ cấp tổng cộng 10 triệu euro (11.8 triệu mỹ kim). Ông Denormandie cho biết việc thiến lợn con sống cũng sẽ bị cấm từ đầu năm 2022.