từ New York – Vào thứ sáu (ngày 15 tháng 5), cửa hàng J.C Penney đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại một tòa án liên bang ở Texas với kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn một số cửa hàng và xem xét bán lại hoàn toàn công ty. Với hành động này, J.C Penney trở thành cửa hàng bán lẻ mới nhất tại Hoa Kỳ sụp đổ vì đại dịch COVID-19.
Chuỗi bán lẻ này nổi tiếng với quần áo cho gia đình, mỹ phẩm và trang sức với khoảng 850 tiệm trên toàn quốc. J.C.Penney cho biết đã đạt thỏa thuận với các chủ nợ về khoản vay vốn 900 triệu mỹ kim trong lúc thực hiện các thủ tục phá sản. Trong lúc công ty lên kế hoạch tái tổ chức sau khi trả hết nợ, họ sẽ tiến hành rao bán công ty như một phần của các điều khoản tài chính mới.
Vào thứ sáu, J.C Penney cho biết họ sẽ đóng cửa một số cửa hàng theo từng giai đoạn và sẽ công bố các chi tiết trong các tuần tới. Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết công ty dự kiến sẽ đóng 200 cửa hàng.
Cửa hàng bán lẻ này đã hoạt động tại Hoa Kỳ trong suốt 118 năm, từng có tới hơn 1,600 cơ sở và gần 200,000 nhân viên. Tuy nhiên, thậm chí từ trước khi đại dịch diễn ra, công ty đã gặp rắc rối tài chính với khoảng nợ gần 4 tỷ mỹ kim và đối mặt với cạnh tranh từ các hãng bán lẻ giá rẻ và công ty thương mại điện tử.
Các nhà bán lẻ lớn hơn như Walmart hay Target đang nỗ lực bóp nghẹt những đối thủ bằng cách phá giá.