Cả thế giới hướng về Ấn Độ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Cả thế giới hướng về Ấn Độ
Trước tình hình cực kỳ bi đát về dịch Covid-19 ở Ấn Độ, thiếu trầm trọng ôxy và vật tư y tế, các quốc gia chuyển hàng nghìn máy thở cùng nhiều vật tư y tế khác tới giúp nước này.

Thế giới đã ghi nhận 153.467.181 ca nhiễm nCoV và 3.215.535 ca tử vong, tăng lần lượt 667.336 và 9.347 ca trong 24 giờ qua, trong khi 131.435.549 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Thêm 3.689 ca tử vong tại Ấn Độ, mức tăng trong ngày cao nhất ở quốc gia này, nâng tổng số lên 215.523. Quốc gia này báo cáo thêm 392.562 ca nhiễm trong 24 giờ qua, tổng số là 19.549.656, đứng thứ hai thế giới.


Bệnh nhân Covid-19 trong một bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Đức tiếp tục tham gia nỗ lực quốc tế khổng lồ nhằm hỗ trợ Ấn Độ đối phó đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng. Các thiết bị y tế, bao gồm máy tạo oxy và máy thở, cùng vaccine và nhiều loại vật tư y tế khác được chuyển tới quốc gia Nam Á này.

120 máy thở từ Đức tới Ấn Độ hôm 30/4, lô hàng gồm 28 máy thở và 8 máy tạo oxy của Pháp tới nơi một ngày sau. Anh đã gửi 495 máy tạo oxy và 200 máy thở, giới chức nước ngày ngày 2/5 thông báo sẽ chuyển thêm 1.000 máy thở khác cho Ấn Độ.

Ngoài nỗ lực của các chính phủ các nước, dân Ấn Độ ở nước ngoài cũng dốc hầu bao và vận động viện trợ trang thiết bị cho quê hương giữa khủng hoảng Covid-19. Một nhóm bác sĩ Anh cung cấp hỗ trợ từ xa cho các đồng nghiệp Ấn Độ, giúp họ giảm bớt áp lực để có thể tập trung chăm sóc các bệnh nhân Covid-19.

Giới chức New Delhi, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Ấn Độ, ngày 1/5 thông báo kéo dài thời gian phong tỏa thêm một tuần. Cùng ngày, bang Odisha ở phía đông Ấn Độ cũng ban hành lệnh phong tỏa.

Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về Covid-19 của Mỹ, khuyến cáo Ấn Độ nên áp lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn đợt bùng phát. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi chưa ban hành lệnh phong tỏa, bất chấp nhiều bang đã áp lệnh hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn nCoV lây lan.


Dân Ấn Độ xếp hàng chờ tiêm vaccine Covid-19 tại trung tâm tiêm chủng ở thành phố Prayagraj ngày 1/5. Ảnh: AFP.

Brazil thông báo 14.725.975 ca nhiễm và 406.565 ca tử vong, tăng 60.013 và 2.278. Số ca tử vong tại Brazil nhiều thứ hai thế giới và chỉ sau Mỹ, nhiều bệnh viên tại quốc gia Nam Mỹ bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.

Canada ghi nhận 5.175 ca nhiễm và 35 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên lần lượt 1.232.210 và 24.296. Quốc gia Bắc Mỹ đang chật vật đối phó với vùng dịch ở Ontario, tỉnh đông dân nhất, với số ca nhiễm khiến chính phủ phải điều Hội Chữ thập đỏ và quân đội tới để giúp nhân viên y tế chăm sóc các bệnh nhân nguy kịch.

Farial Faquiry, điều dưỡng tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Sông Humber ở thành phố Toronto, cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh Ontario đang bên bờ vực sụp đổ. "Chúng tôi bị kéo căng ra. Chúng tôi mệt mỏi và kiệt sức", Faquiry nói.

Bất chấp nhiều quốc gia đang căng mình chóng Covid-19, dân chúng tại một số nước khác ngày càng tỏ ra mệt mỏi với các lệnh hạn chế ngăn nCoV lây lan. Biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế nổ ra tại Phần Lan, Thụy Điển, Bỉ và Đức ngày 1/5.

Cảnh sát Bỉ dùng hơi cay và vòi rồng giải tán một bữa tiệc phản đối lệnh phong tỏa tại một công viên ở thủ đô Brusssels, bắt 135 người. Một người bị vòi rồng thổi ngã và 14 người khác bị thương nhẹ khi cảnh sát chống bạo động mạnh tay giải tán bữa tiệc.

Pháp, vùng dịch lớn thứ 4 thế giới, ghi nhận 5.652.247 ca nhiễm và 15.782 ca tử vong, tăng lần lượt 9.888 và 608. Bộ Y tế Pháp cho biết trong số 608 ca tử vong có 113 ca tại bệnh viện, giảm 195 ca so với một ngày trước đó và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Pháp ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc hồi cuối tháng 3 để đối phó với đợt bùng phát mới. Tuy nhiên, hàng trăm người hồi cuối tuần tổ chức các bữa tiệc bí mật ở ít nhất hai thành phố. Trong khi đó, cảnh sát ở Paris phải xuất quân ngăn một cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Pháp.

Trước áp lực từ công chúng và tình trạng đình trệ kinh doanh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 30/4 công bố kế hoạch dỡ bỏ hạn chế gồm 4 giai đoạn.

Từ ngày 3/5, lệnh giới hạn di chuyển trong bán kính 10 km từ nơi cư trú sẽ được dỡ bỏ, các trường học được mở cửa trở lại một phần. Lệnh giới nghiêm hàng đêm sẽ được dỡ bỏ từ 19/5, các quán cà phê, quán bar và nhà hàng sẽ được cung cấp dịch vụ ngoài trời.

Bộ Y tế Pháp ngày 2/5 cho biết 15,8 triệu người, tương đương 23,7% dân số, đã được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên trong liệu trình hai mũi. 6,5 triệu người, chiếm 9,4% dân số, đã được tiêm hai mũi vaccine Covid-19.

Đức báo cáo 3.420.083 ca nhiễm và 83.790 ca tử vong, tăng 7.710 và 88 ca trong 24 giờ qua. Gerald Gass, chủ tịch Liên đoàn Bệnh viện Đức, cho biết áp lực đối với các cơ sở thành viên phần nào giảm bớt và họ không cần lo lắng về nguy cơ người cần chăm sóc đặc biệt gia tăng theo cấp số nhân. Tuy nhiên, Gass cho biết áp lực đối với bệnh viện và nhân viên y tế Đức vẫn ở mức rất cao.

Đức lên kế hoạch miễn các hạn chế, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm hoặc giới hạn tụ tập riêng trong vòng vài ngày, cho những người được tiêm đủ liệu trình vaccine Covid-19 hoặc khỏi bệnh. Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz cho biết đây là điều đúng đắn và "chắc chắn có thể diễn ra".

Tình hình Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục diễn biến phức tạp, giới chức nhiều nước siết chặt hạn chế đi lại để ngăn nCoV lây lan.

Malaysia thông báo 415.012 ca nhiễm và 1.533 ca tử vong, tăng lần lượt 3.418 và 12. Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba cho biết phát hiện biến chủng B.1.617 có nguồn gốc Ấn Độ trên một người đến từ quốc gia Nam Á này sau khi xét nghiệm sàng lọc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Trước đó vài ngày, Malaysia cấm mọi chuyến bay đi hoặc đến từ Ấn Độ, đồng thời cấm nhập cảnh toàn bộ người từng đến quốc gia Nam Á này gần đây để ngăn nguy cơ biến chủng nCoV mới lây lan.

Malaysia triển khai chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 toàn quốc từ tháng 2, đặt mục tiêu 80% trong số 32 triệu người được tiêm trong một năm.

Campuchia ghi nhận thêm 750 ca nhiễm và 6 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 14.520 và 103. Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Truyền nhiễm Campuchia khuyến cáo dân chúng duy trì cảnh giác, giữ vệ sinh, bảo đảm giãn cách xã hội và không rời khỏi nhà trong lúc dịch bệnh vẫn hoành hành trong nước và toàn thế giới.

Giới chức Campuchia phải mở rộng các "vùng đỏ", nơi siết chặt hạn chế, trong đó dân chúng không được rời khỏi nhà hoặc sinh hoạt bên ngoài nơi cư trú, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc lý do y tế. Cảnh sát Campuchia thông báo sẽ bắt và phạt đánh roi mây những người vi phạm hạn chế phòng dịch.

Lào thông báo thêm 112 ca nhiễm, nâng tống số lên 933, không có ca tử vong. Thủ đô Vientiane áp lệnh phong tỏa 14 ngày từ ngày 22/4 để đối phó số ca nhiễm nCoV tăng mạnh. Cố đô Luang Prabang cũng bị phong tỏa từ ngày 25/4 đến 5/5.

Lào bắt đầu truy vết các cụm dịch Covid-19 mới từ kỳ nghỉ tết truyền thống, sau khi hai người đàn ông Thái Lan và một phụ nữ quốc tịch Lào vượt biên trái phép vào tỉnh Savannakhet hôm 6/4.

Bên cạnh lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cũng yêu cầu cơ quan các cấp tiếp tục giáo dục cộng đồng về mối nguy hiểm cùng cách bảo vệ bản thân, gia đình khỏi đại dịch Covid-19.

Thái Lan hai ngày liên tiếp ghi nhận 21 ca tử vong, mức cao nhất từ khi Covid-19 xuất hiện tại nước này, nâng tổng số lên 245. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Thái Lan là 1.940, tổng số ca nhiễm là 68.984.

Thái Lan đang trải qua đợt bùng phát Covid-19 thứ ba, bắt đầu từ tháng 4 và có liên quan đến biến chủng B-1.1.7, chiếm khoảng 1/2 tổng số ca nhiễm và tử vong trong giai đoạn này.

Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 cho gần 1,5 triệu người, phần lớn là nhân viên y tế và người thuộc diện rủi ro cao, với hai sản phẩm của hãng Sinovac và AstraZeneca.

Chương trình tiêm chủng toàn quốc dự kiến khởi động vào tháng 6 với vaccine AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan. Giới chức Thái Lan đã mở hệ thống đăng ký tiêm vaccine Covid-19 và đặt mục tiêu tiêm cho 70% người trưởng thành.

VietBF@sưu tập

goodidea
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 05-03-2021
Reputation: 5491


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 39,690
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	45.1.jpg
Views:	0
Size:	275.0 KB
ID:	1784208   Click image for larger version

Name:	45.2.jpg
Views:	0
Size:	267.0 KB
ID:	1784209  
goodidea_is_offline
Thanks: 65
Thanked 2,401 Times in 2,015 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10 Post(s)
Rep Power: 44 goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 13:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08600 seconds with 15 queries