Donald Trump đă công bố kế hoạch viết "cuốn sách nổi tiếng nhất" - nhưng các nhà xuất bản lớn lo ngại về độ chính xác của nó đă khiến họ miễn cưỡng nhận xuất bản cuốn hồi kư của cựu tổng thống.
Mặc dù cuốn sách của ông Trump chắc chắn sẽ là một cuốn sách bán chạy nhất, nhưng vẫn có những lo ngại rằng cuốn sách sẽ phải vật lộn để vượt qua những người kiểm tra thực tế và các nhà xuất bản sẽ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy của nhân viên nếu họ tham gia dự án.
Theo Washington Post, cựu tổng thống đă đưa ra 30.573 tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm khi c̣n đương nhiệm - gần một nửa là vào năm cuối của ông.
Hôm thứ Hai, ông Trump cho biết ông đă nhận được - và đă từ chối - những lời đề nghị đáng kể.
“Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không chấp nhận chúng trong tương lai, v́ tôi đă bắt đầu viết cuốn sách,” ông nói.
“Nếu cuốn sách của tôi là cuốn lớn nhất trong số đó, và với 39 cuốn sách được viết hoặc viết về tôi, liệu có ai thực sự tin rằng họ đang kiếm được nhiều tiền ở trên không? "
"Một số túi đeo chéo lớn nhất trên trái đất điều hành các công ty này."
Không ai trong số các nhà xuất bản "Big Five" - Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan Publishers và Simon & Schuster - biết về bất kỳ thỏa thuận nào trong thời gian sắp diễn ra, Politico cho biết.
Sự dè bỉu được báo cáo có thể sẽ khiến ông Trump tức giận, người có tác phẩm Nghệ thuật giao dịch bằng văn bản ma đă đứng đầu danh sách bán chạy nhất của New York Times trong 13 tuần vào năm 1987.
Một số nhân vật lớn trong ngành đă bày tỏ mối quan ngại của họ về tính trung thực của hồi kư của ông Trump trên trang web Politico.
“Thật là quá khó để có được một cuốn sách thực sự chính xác,” một người trong ngành cho biết.
“Đó sẽ là vấn đề. Nếu ông ta thậm chí không thể thừa nhận rằng ông ta đă thua trong cuộc bầu cử, th́ làm thế nào để bạn công bố điều đó. "
Chi tiết thêm về những nỗ lực của ông Trump nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử tháng 11 đă xuất hiện vào thứ Ba với tờ New York Times đưa tin rằng ông dựa vào Jeffrey Rosen, quyền tổng chưởng lư sau khi ông Barr ra đi, để ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra về cáo buộc gian lận phiếu thăm ḍ ư kiến. .
New York Times nói rằng ông muốn DoJ tiếp nhận các yêu cầu bồi thường mặc dù họ đă bị các ṭa án trên toàn quốc bác bỏ.
Nguồn:
https://www.vietnamngaymai.com/node/42234
https://www.telegraph.co.uk/news/202...ce-publishers/