Mỹ cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa với trật tự thế giới. Hôm 26/5, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington cam kết đối phó với mối đe dọa lâu dài từ Trung Quốc đối với trật tự quốc tế.
“Ngay cả khi cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn, chúng tôi sẽ vẫn tập trung vào thách thức lâu dài và nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế, và đó là do (Trung Quốc) gây ra”, Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại sự kiện ở Đại học George Washington, Nikkei Asia đưa tin.
“Trung Quốc là quốc gia duy nhất có ư định định h́nh lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để làm điều đó”, ông nói thêm.
Ông Blinken cũng mô tả mối quan hệ Mỹ - Trung là "một trong những mối quan hệ phức tạp nhất", nhưng nhấn mạnh Mỹ không muốn xung đột hoặc một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Ngoại trưởng Mỹ phát biểu về chính sách của chính quyền Tổng thống Biden tại Đại học George Washington. Ảnh: CNN.
“Ngược lại, chúng tôi quyết tâm tránh cả hai”, ông Blinken nói, đồng thời khẳng định không t́m cách ngăn Trung Quốc đóng vai tṛ như một cường quốc.
Ngoài ra, ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington “sẽ định h́nh môi trường chiến lược xung quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nh́n về một hệ thống quốc tế mở, bao trùm”.
Để đạt được mục tiêu đó, ông Blinken đă đưa ra chiến lược gồm đầu tư, liên kết và cạnh tranh. Điều này đồng nghĩa chính quyền ông Biden sẽ tập trung đầu tư vào nguồn sức mạnh cốt lơi của quốc gia, bao gồm cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng, nghiên cứu, đổi mới và giáo dục.
Đặc biệt là về công nghệ, ông Blinken cho biết Mỹ không chỉ cần dẫn đầu trong việc phát triển các công nghệ mới, mà c̣n phải định h́nh cách chúng được sử dụng trên toàn thế giới.
Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh châu Á và châu Âu, đặc biệt là ba thành viên khác của Bộ Tứ, bao gồm Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. Chính quyền ông Biden cũng sẽ tiếp tục phát triển Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái B́nh Dương.
Về Đài Loan, ông cho biết chính sách của Mỹ đối với ḥn đảo này không thay đổi, đồng thời nói thêm rằng họ cam kết với chính sách Một Trung Quốc.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy tŕ "khả năng tự vệ đầy đủ" và hợp tác với ḥn đảo trên các lợi ích chung.
Trước đó, vào hôm 23/5, Tổng thống Biden đă tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ Đài Loan. Nhưng chỉ ít phút sau, Nhà Trắng khẳng định Mỹ không thay đổi lập trường về Đài Loan.
VietBF@ sưu tập
|