3/18
Mối quan hệ ngoại giao mới, chặt chẽ hơn giữa Úc và Việt Nam đang khiến Trung Cộng khuyến cáo về việc hình thành “những nhóm độc quyền” ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trong cuộc họp báo hàng ngày vào hôm thứ Hai, 11 tháng 3, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng, cho biết “việc ủng hộ sự đối đầu trong khối và xây dựng các nhóm độc quyền đang đi ngược với xu hướng của thời đại và nguyện vọng chung của các nước trong khu vực”. Mặc dù không đề cập đích danh Việt Nam hay Úc, nhưng ông đã đưa ra bình luận này khi trả lời câu hỏi do Shenzen TV, một trong những cơ quan truyền thông chính thức của Trung Cộng, đặt ra về thỏa thuận mà hai nước này đã ký vào ngày 7 tháng 3. Các nhà quan sát ngoại giao Việt Nam lâu năm cho rằng phản ứng của Bắc Kinh đối với Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) cho thấy họ không hài lòng với việc Hà Nội nỗ lực nâng cấp các mối quan hệ trong khu vực. Vào tháng 8, Việt Nam đã ký CSP với Hoa Kỳ, đối thủ của Trung Cộng. CSP là cấp cao nhất trong hệ thống cấp bậc ngoại giao của Việt Nam, mối quan hệ mà Hà Nội đang duy trì với Trung Cộng, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Nam Hàn. Theo CSP, các đối tác sẽ cam kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực và thường có khía cạnh quân sự. Tuyên bố chung vào ngày 7 tháng 3 của ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, và ông Anthony Albanese, Thủ tướng Úc, đã nhấn mạnh hai nước này có chung tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, độc lập và thịnh vượng.
|