Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Bảy cho biết Pháp đang tổ chức các cuộc thảo luận sơ bộ với Taliban về tình hình nhân đạo ở Afghanistan và khả năng sơ tán thêm người khỏi đất nước.
Macron, người đã phát biểu tại Baghdad, nơi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh với một số nhà lãnh đạo Trung Đông, cho biết Pháp cũng đang thảo luận với Qatar về cách nước này có thể thiết lập lại con đường sơ tán cho người Afghanistan, mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn.
Ông Macron nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi đã bắt đầu có các cuộc thảo luận, vốn rất mong manh và sơ bộ, với Taliban về vấn đề hoạt động nhân đạo và khả năng bảo vệ và hồi hương những người Afghanistan đang gặp rủi ro.
Lực lượng quân đội Hoa Kỳ, lực lượng bảo vệ sân bay ở Kabul, sẽ rút khỏi thời hạn cuối cùng vào thứ Ba do Tổng thống Joe Biden ấn định. [L1N2PZ02Y]
Chính phủ Pháp hôm thứ Sáu cho biết họ đã kết thúc hoạt động sơ tán khỏi Kabul theo đúng thời gian biểu đó, nhưng sẽ tiếp tục giúp những người cần được bảo vệ rời khỏi Afghanistan.
Macron cũng cho biết Pháp sẽ giữ quân đội ở Iraq như một phần của các hoạt động chống khủng bố miễn là chính phủ Iraq cần họ ở lại, bất kể Hoa Kỳ có quyết định rút quân hay không.
Ông nói: “Dù người Mỹ quyết định như thế nào, chúng tôi sẽ duy trì sự hiện diện của mình để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Iraq.
Dịch từ:
https://www.reuters.com/world/macron...do-2021-08-28/
https://www.vietnamngaymai.com/node/57633