ELM GROVE, Wis. (AP) - Tám nữ tu sống tại nhà hưu dưỡng dành cho các chị em ở ngoại ô Milwaukee đă chết v́ biến chứng COVID-19 trong tuần trước - trong đó có bốn người qua đời cùng ngày - một lời nhắc nhở nghiệt ngă về mức độ nhanh chóng của virus có thể lây lan trong các hoàn cảnh sống đông đúc, ngay cả khi các biện pháp pḥng ngừa được thực hiện.
Nhà thờ Đức Bà Elm Grove đă không bị nhiễm vi-rút trong chín tháng qua, nhưng giáo đoàn điều hành ngôi nhà đă phát hiện ra vào Ngày Lễ Tạ ơn rằng một trong số khoảng 100 chị em sống ở đó đă có kết quả xét nghiệm dương tính. Sơ Debra Marie Sciano, lănh đạo cấp tỉnh của Trường Nữ sinh tỉnh Notre Dame, tỉnh Trung Thái B́nh Dương, cho biết bất chấp sự xa cách xă hội và các nỗ lực giảm thiểu khác đă được thực hiện, một số thử nghiệm khả quan hơn đă theo sau.
Cái chết đầu tiên xảy ra vào tuần trước, và những thông báo về cái chết liên tục đến. Bốn trong số tám nữ tu đă chết một ḿnh vào thứ Hai, một hoàn cảnh khó khăn cho các chị em khác trong nhà và các thành viên của hội thánh rộng lớn hơn, những người coi nhau là gia đ́nh.
“Mặc dù họ đă lớn tuổi và hầu hết các chị em đă đến với Chúa đều ở độ tuổi cuối 80, 90… chúng tôi không ngờ họ lại đi nhanh đến vậy,” Sciano nói. "V́ vậy, nó chỉ là rất khó khăn cho chúng tôi."
Sciano cho biết hội thánh cô lập những chị em có kết quả xét nghiệm dương tính vào cùng một khu vực để họ không tiếp xúc với những người khác. Họ nên ở trong pḥng của họ, nơi các bữa ăn được mang đến cho họ. Lễ tang và lễ truy điệu đang được truyền h́nh kín. Sciano từ chối cho biết có bao nhiêu chị em khác có kết quả dương tính với lư do quyền riêng tư của cư dân.
Sự bùng phát xảy ra nhiều tháng sau khi những ngôi nhà tương tự đă báo cáo nhiều trường hợp tử vong do coronavirus. Vào tháng 7, 13 nữ tu chết tại một tu viện gần Detroit và 7 nữ tu chết tại trung tâm dành cho các chị em Maryknoll ở New York. Ít nhất sáu nữ tu cũng qua đời tại tu viện Đức Mẹ Thiên thần ở Greenfield, Wisconsin - một ngôi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trí nhớ cho các nữ tu của các Nữ tu Trường Thánh Phanxicô và Nữ sinh Trường Đức Bà.
Đầu tháng này, chính quyền nhà thờ cho biết 76 nữ tu Công giáo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi bùng phát tại một tu viện ḍng Phanxicô ở Tây Bắc nước Đức, buộc các cơ quan y tế phải kiểm dịch toàn bộ tu viện.
Sciano nói rằng Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Greenfield đă không có thêm trường hợp dương tính nào trong nhiều tháng, và cơ sở vẫn không cho phép du khách.
Deena Swank, giám đốc truyền thông của Felecian Sisters of North America, nơi đă mất 13 chị em - chiếm khoảng 1/5 dân số tại tu viện Livonia, Michigan - cho biết họ chưa có thêm ca tử vong nào ở đó và họ rất mong muốn được đưa các chị em đi tiêm chủng khi có thể. .
Sciano cho biết cô không biết có ai ở nhà thờ Đức Bà Elm Grove nằm trong danh sách ưu tiên tiêm vắc xin hay không, nhưng các quản trị viên đang liên hệ với các hiệu thuốc địa phương để cố gắng mua vắc xin cho tương lai.
Những người đồng t́nh chia sẻ một số vấn đề tương tự như viện dưỡng lăo, vốn là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hoa Kỳ về số ca tử vong do COVID-19. Trong nhiều trường hợp, quần thể của họ là người già và sống gần nhau.
Linda Wickstrom, phát ngôn viên của Sở Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Quận Waukesha cho biết các nhà điều tra dịch bệnh của quận đă làm việc với cơ sở này kể từ khi School Sisters of Notre Dame liên lạc với họ vào tháng 11.
Dich từ:
https://chicago.cbslocal.com/2020/12...tirement-home/