Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ trước những phát biểu gần đây của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và cho rằng người đứng đầu NATO đang lan truyền thông tin sai lệch, "thổi bùng ngọn lửa và kích động đối đầu". Trước đó, ông Rutte đã cảnh báo về “sự tăng cường quân sự quy mô lớn” của Trung Quốc và việc Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh trong chuyến thị sát đơn vị đồn trú của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đóng tại miền nam Trung Quốc vào thứ sáu, ngày 20/12/2024. Ảnh Xinhhua.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) đã cáo buộc NATO đang "bôi nhọ" quá trình hiện đại hóa quân đội vốn là “bình thường” của Trung Quốc. Tại buổi họp báo hôm thứ Năm 26/6, ông Quách nói rằng những lời lẽ của ông Rutte chỉ là cái cớ để NATO "đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng và mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài châu Âu, tiến vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương".
"Đây chỉ là một cái cớ khác để NATO biện minh cho việc mở rộng quy mô quân sự và can thiệp vào khu vực không thuộc thẩm quyền hiệp ước của họ", ông Quách nhấn mạnh.
Trong những năm gần đây, NATO – liên minh phòng thủ tập thể do Mỹ dẫn đầu – ngày càng coi Trung Quốc là một “thách thức hệ thống” do tầm ảnh hưởng toàn cầu gia tăng, hoạt động mạng, gián điệp và liên minh chiến lược sâu sắc hơn với Nga.
Ông Rutte nhấn mạnh mối đe dọa từ Trung Quốc
Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan, ông Mark Rutte đề cập đến tầm quan trọng trong quan hệ giữa NATO và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand.
Ông đã cảnh báo về sự gia tăng hiện diện quân sự của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc và Triều Tiên "đẩy mạnh hỗ trợ Nga" trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.
Theo nhà lãnh đạo NATO, dù Bắc Kinh phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng họ vẫn tiếp tục mua dầu thô với khối lượng lớn từ Moscow – giúp Nga lách được các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Phản ứng lại, ông Quách Gia Khôn tuyên bố NATO đã vượt quá phạm vi khu vực được định nghĩa trong hiệp ước thành lập và đang "lợi dụng vấn đề an ninh Á-Âu để chen chân vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương".
“Cộng đồng quốc tế nhìn rõ điều này, và các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang cảnh giác cao độ", ông Quánh nhấn mạnh.
Về cuộc chiến tại Ukraine, người phát ngôn này khẳng định: "Trung Quốc luôn cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình, tích cực vận động giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong xung đột và luôn kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưỡng dụng".
Cuối cùng, ông kêu gọi NATO “ngừng thổi bùng ngọn lửa và kích động đối đầu”, đồng thời tuyên bố: "Nếu NATO thực sự quan tâm đến an ninh châu Âu và thế giới, họ nên nhìn lại chính mình, lắng nghe tiếng nói chính nghĩa từ cộng đồng quốc tế và từ bỏ tư duy đối đầu Chiến tranh Lạnh cùng lối tiếp cận thắng-thua lạc hậu".
VietBF@ Sưu tập