
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tuần tới ở Brazil.
Lý do là vì lệnh bắt giữ ông đang có hiệu lực do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành, theo Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin.
ICC đã ban hành lệnh bắt giữ vào năm 2023, hơn một năm sau khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện ở Ukraine. Tòa án cáo buộc ông Putin phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine.
Phía Nga bác bỏ các cáo buộc tội ác chiến tranh, và Điện Kremlin – vốn không ký hiệp ước thành lập ICC – đã tuyên bố lệnh bắt giữ này vô hiệu.
Tuy nhiên, điều này có nghĩa là ông Putin cần cân nhắc rủi ro có thể bị bắt nếu ông đến một quốc gia khác là thành viên ký kết hiệp ước ICC.
Năm 2023, ông Putin đã không đến dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, một quốc gia thành viên ICC. Nhưng năm ngoái, ông lại được chào đón nồng nhiệt ở Mông Cổ, dù đây cũng là một quốc gia thành viên ICC.
Ông Ushakov cho biết ông Putin sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil vào ngày 6-7/7 qua hình thức trực tuyến.
"Điều này là do những khó khăn nhất định, trong bối cảnh yêu cầu của ICC. Trong bối cảnh đó, chính phủ Brazil không thể đưa ra lập trường rõ ràng cho phép tổng thống của chúng tôi tham gia hội nghị này," Ushakov nói.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đại diện Nga đến hội nghị. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ vắng mặt.
VietBF@ sưu tập