BẮC KINH, Trung Quốc
Ngoại trưởng Antony Blinken cho hay, Hoa Kỳ có các bằng chứng cho thấy phía TQ đang tìm mọi cách để gây ra ảnh hưởng và có lẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, bất chấp TQ từng hứa hẹn sẽ không làm như vậy, theo nguồn tin của
CNN hôm thứ Sáu, 26/4.
Ông Blinken đưa ra thông tin này trong cuộc phỏng vấn với đài CNN khi kết thúc chuyến công du TQ ba ngày vào hôm thứ Sáu.
Ngoại Trưởng Antony Blinken (trái) gặp ông Tập Cận Bình, chủ tịch TQ tại Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, TQ, hôm thứ Sáu, 26/4. (Hình minh họa: Mark Schifelbein/Pool/AFP via Getty Images)
Ngoại Trưởng Blinken cho hay ông đã lặp lại yêu cầu mà Tổng thống Joe Biden đưa ra cho ông Tập Cận Bình, chủ tịch TQ, tại hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco hồi tháng Mười Một năm ngoái rằng TQ không được can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Lúc đó, ông Tập đã hứa TQ sẽ không can thiệp vào.
"Nói chung, chúng tôi thấy có bằng chứng phía TQ đang cố gắng gây ra ảnh hưởng và có lẽ muốn can thiệp, nên chúng tôi muốn bảo đảm sẽ chặn đứng chuyện đó càng sớm càng tốt", ông Blinken trả lời cho câu hỏi, liệu TQ có vi phạm lời hứa của ông Tập hay không.
"Chúng ta đang chú ý rất kỹ và hoàn toàn không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào của TQ vào bầu cử của chúng ta, và tôi muốn nói cho họ biết về điều đó thêm một lần nữa", ông Blinken nói với
CNN.
Ông Blinken cho biết thêm Mỹ đang lo ngại phía TQ và một số nước khác lợi dụng tình trạng có sự chia rẽ trong xã hội Mỹ hiện nay để phá rối cuộc bầu cử này.
Trong thời gian vừa qua, TQ liên tục khẳng định họ không có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ vì họ có nguyên tắc là không can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác. Tuy nhiên, TQ, hoặc những phần tử bị nghi có liên hệ mật thiết với chính phủ nước này, bị tố cáo tìm cách can thiệp vào tình hình chính trị nước khác, như Canada.
Trong ba ngày thăm TQ, Ngoại trưởng Blinken hội đàm hàng giờ với giới lãnh đạo nước này, kể cả ông Tập, giữa lúc hai bên đang cố gắng giải quyết một loạt vấn đề căng thẳng, từ việc Hoa Kỳ kiểm soát xuất cảng kỹ thuật cao đến việc TQ đang nổ lực hỗ trợ cho Nga tiếp tục xâm lược Ukraine qua việc cung cấp vũ khí, đạn dược và tài chính thông qua Bắc Hàn.