Một tuần sau khi công bố chấm dứt yêu cầu hành khách cởi giày khi kiểm tra an ninh sân bay, Bộ An ninh Nội địa cũng có thể thay đổi một điểm mấu chốt khác của du lịch hàng không sau sự kiện 11/9 – lượng chất lỏng (ounce) mà hành khách có thể mang theo lên máy bay thương mại.
"Điều tôi đang thắc mắc, vì vậy, thông báo quan trọng tiếp theo có thể là kích thước chất lỏng của bạn", Bộ trưởng DHS Kristi Noem phát biểu tại một sự kiện ở Washington, D.C., hôm thứ Tư. "Chúng tôi đang xem xét các máy quét, những gì chúng tôi đã áp dụng tại TSA, quy trình kiểm tra nhiều lớp cho phép chúng tôi thay đổi một số cách thức thực hiện an ninh và kiểm tra để vẫn đảm bảo an toàn."
Bà Noem không cho biết thời điểm công bố chính sách cập nhật có thể được đưa ra.
Năm 2006, Cục An ninh Vận tải (TSA) đã thực hiện chính sách hạn chế chất lỏng, gel và bình xịt trong hành lý xách tay của hành khách xuống còn các hộp đựng 3,4 ounce hoặc nhỏ hơn, nhằm giảm nguy cơ chất nổ lỏng được mang lên máy bay thương mại.
Ngày 8 tháng 7, Bộ trưởng Noem thông báo rằng DHS sẽ chấm dứt quy định hành khách phải cởi giày để kiểm tra trước khi lên máy bay thương mại, vốn đã kéo dài gần 20 năm. Chính sách này được áp dụng vào năm 2006 sau khi Richard Reid, kẻ được gọi là "kẻ đánh bom giày", bất thành khi cố gắng kích nổ chất nổ dẻo giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris, Pháp đến Miami, Florida vào ngày 22 tháng 12 năm 2001.
Trong thông báo tuần trước, Bộ trưởng Noem cho biết DHS có thể chấm dứt chính sách cởi giày nhờ "an ninh nhiều lớp" mà TSA hiện đang áp dụng. Các lớp này bao gồm việc tăng cường nhân viên tại các chốt kiểm soát an ninh, máy quét và công nghệ mới, cùng với yêu cầu về giấy tờ tùy thân REAL ID mới được áp dụng gần đây, bà Noem cho biết.
Bộ trưởng Noem cũng được hỏi về môi trường đe dọa hiện tại ở Hoa Kỳ.
"Chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa từ những kẻ khủng bố đang hiện diện trong đất nước và chúng ta cần phải loại bỏ chúng," bà nói. "Chúng ta cũng phải đối mặt với những tội ác đang xảy ra trên đường phố do những cá nhân này gây ra, bao gồm cả những kẻ giết người và hiếp dâm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các gia đình."
Noem cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ cũng dễ bị tấn công và chỉ ra nhiều sự cố mạng đã xảy ra trong năm qua.