Dân biểu Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) đă phải chịu thất bại trong nỗ lực trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào năm 2028, một điều được các cuộc thăm ḍ cho là có khả năng xảy ra nghiêm trọng trong những tuần gần đây.
Một cuộc thăm ḍ mới của Echelon Insights, được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7, đă phát hiện ra một nhóm tên quen thuộc đứng đầu danh sách các ứng cử viên được cử tri đảng Dân chủ ưa chuộng trong cuộc bầu cử sơ bộ hơn ba năm trước Ngày bầu cử.
Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn là ứng cử viên được ưa chuộng nhất, nhận được sự ủng hộ từ 26% số người được hỏi. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ của Harris đă giảm đáng kể, sáu điểm phần trăm, khi so sánh với kết quả thăm ḍ trước đó. Cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg đứng thứ hai với 11%, tăng một điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước.
Cả Harris và Buttigieg đều là những người dẫn đầu trong nhiều cuộc thăm ḍ ư kiến khác nhau trong những tuần và tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Người chiến thắng lớn nhất trong cuộc thăm ḍ mới nhất của Echelon Insights là Thống đốc California Gavin Newsom, người được 10% số người được hỏi chọn là ứng cử viên được ưa chuộng nhất. Con số này tăng năm điểm phần trăm so với kết quả trước đó và diễn ra trong bối cảnh vị thống đốc cực tả này đang bắt đầu một chuyến lưu diễn podcast nhằm thể hiện ḿnh là một người ôn ḥa.
Thượng nghị sĩ Cory Booker (D-NJ) đứng thứ tư với 7% số phiếu ủng hộ, một kết quả khá bất ngờ. Booker trước đó đă tranh cử tổng thống vào năm 2020 nhưng không thu hút được nhiều sự chú ư.
Dân biểu Ocasio-Cortez — người gần đây được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất trong một cuộc khảo sát của Quantus Insights — đứng thứ năm với chỉ sáu phần trăm số phiếu bầu. Con số này giảm hai phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó và diễn ra vào thời điểm Zohran Mamdani, ứng cử viên thị trưởng thành phố New York thân cộng sản, người gần đây đă giành được sự chú ư của Đảng Dân chủ, đang bị cả nước chú ư.
Ocasio-Cortez nổi lên như một trong những nhà hảo tâm chính của Mamdani và đă tổ chức nhiều cuộc mít tinh để ủng hộ ứng cử của ông.
Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro nhận được sự ủng hộ từ bốn phần trăm số người trả lời trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, tăng hai phần trăm so với kết quả trước đó. Ông Shapiro, người trước đây được xem là ứng cử viên tiềm năng cho bà Kamala Harris, được nhiều người coi là người ôn ḥa và có tỷ lệ ủng hộ cao tại tiểu bang dao động quan trọng này.
Hoàn thiện danh sách là Thống đốc Minnesota Tim Walz, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và doanh nhân Mark Cuban, mỗi người nhận được ba phần trăm phiếu bầu. Thống đốc Andy Beshear (Kentucky) và JB Pritzker (Illinois), cả hai đều thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến việc chạy đua vào Nhà Trắng, mỗi người nhận được hai phần trăm, cùng với Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-CT) và John Fetterman (D-PA).
Thống đốc Maryland Wes Moore, Dân biểu Hoa Kỳ Jasmine Crockett (D-TX), Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (D-GA), người dẫn chương tŕnh “Daily Show” Jon Stewart và b́nh luận viên lâu năm của ESPN Stephen A. Smith mỗi người nhận được một phần trăm phiếu bầu, trong khi một số ít ứng cử viên khác nhận được ít hơn một phần trăm.
Khi những người ủng hộ cựu Phó Tổng thống Kamala Harris được hỏi ai sẽ là lựa chọn thứ hai, 14% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với Thống đốc Minnesota Tim Walz, trong khi 13% chọn Dân biểu Ocasio-Cortez. Chỉ sáu phần trăm cử tri sơ bộ của Đảng Dân chủ có khả năng chọn Buttigieg, cho thấy cơ sở ủng hộ của ông có thể c̣n hạn chế .