Chính phủ Canada vừa ra lệnh cho công ty sản xuất camera an ninh
Hikvision Canada chấm dứt mọi hoạt động và đóng cửa kinh doanh tại nước này.
Trên mạng xă hội X, Bộ trưởng Bộ Kỹ Nghệ Canada, bà Melanie Joly, cho biết quyết định này được đưa ra sau khi tiến hành rà soát theo Đạo luật Đầu tư Canada. Đạo luật này cho phép chính phủ cho đánh giá các khoản đầu tư nước ngoài có thể ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Canada.
Hikvision là một trong những công ty sản xuất camera giám sát an ninh lớn nhất thế giới. (Ảnh: Bloomberg)
Theo bà Joly,
Hikvision Canada nếu tiếp tục hoạt động sẽ gây ra tổn hại đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, bà không nêu ra cụ thể tác hại nào từ
Hikvision.
Tuyên bố này cũng nêu rơ rằng, phạm vi của cuộc rà soát và lệnh cấm này không áp dụng với các hoạt động liên kết của
Hikvision nằm bên ngoài lănh thổ của Canada.
Ngoài ra, chính phủ Canada sẽ cấm các cơ quan, ban ngành và các công ty thuộc chính phủ mua hoặc sử dụng các sản phẩm của
Hikvision.
Về phần ḿnh, phát ngôn viên của
Hikvision lên tiếng phản đối quyết định của Canada và bày tỏ sư lo ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này
"nên hành động dựa trên sự thật thay v́ định kiến, và duy tŕ một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho tất cả các công ty kinh doanh và giới đầu tư".
Hikvision (Hangzhou Hikvision Digital Technology) là một trong những công ty sản xuất thiết bị video an ninh lớn nhất thế giới, có trụ sở tại TQ. Công ty này được cho thành lập vào năm 2001.
Hikvision đă niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến từ năm 2010.
Quyết định của Canada là quyết định mới nhất trong chuỗi các lệnh cấm và hạn chế mà
Hikvision phải đối mặt trên phạm vi toàn cầu. Năm 2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ dă đưa
Hikvision vào
"danh sách đen" do cáo buộc liên quan đến vi phạm nhân quyền và gián điệp mạng.
Đến năm 2022,
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đă cấm
Hikvision và một số công ty TQ khác bán thiết bị mới tại Mỹ nếu không có giấy phép đặc biệt, với lư do gây ra
"mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Mỹ".
Tại Anh, nhiều cơ quan chính phủ có sử dụng các camera an ninh của
Hikvision và
Dahua. Hàng chục nghị sĩ Anh đă kêu gọi chính phủ cấm không cho phép sử dụng các camera này, với lư do kỹ thuật giám sát tối tân như nhận dạng khuôn mặt có thể gây ra mối đe dọa về an ninh đáng kể. Bộ Y tế Anh cũng đă cấm mua thiết bị
Hikvision mới, nhưng không yêu cầu loại bỏ các camera hiện có.
Tại Úc, camera của
Hivision và
Dahua cũng bị cấm tại các khu vực quân sự. Năm 2023, giới chức trách nước này cho biết đă cho dỡ bỏ hơn 900 camera an ninh nói trên của hai công ty này tại các cơ quan thuộc chính phủ.
(Theo Bloomberg, The Globe and Mail )