Vì tình hình bão lụt khắp nơi nên người ta đang tạm quên là thế chiến có thể xãy ra bất kỳ lúc nào.
Mỹ hiện đang nói rằng Iran có thể lên kế hoạch tấn công Do Thái và họ nói Do Thái nên tấn công Iran trước. Cuộc chiến tranh này dã đuợc dự doán từ lâu khi phe dân chủ yếu thế trong kỳ tranh cử.
Nếu Do Thái , Iran đánh nhau, Mỹ sẽ vào cuộc. Hiện 45 ngàn lính Mỹ đang nằm ở vịnh Trung đông. Sư đoàn 101 nhảy dù, lực lượng trừ bị cũng đã đuợc đưa đến Trung đông 2 ngày trước. Một số vệ binh quốc gia đuợc cấp tốc rút khỏi việc cứu trợ bão lụt cũng đã lên đường.
Nếu Mỹ vào cuộc , đương nhiên Nga và Trung cộng cũng sẽ nhảy vào yểm trợ Iran.
Trong 4 năm Biden /Kamala cầm quyền, chiến tranh liên miên, từ Afghanistan sang đến Ukraine và bây giờ đến Trung đông.
Nểu tiếp tục 4 năm nữa thì thế chiến là điều sẽ đến , không tránh khỏi.
Khổ nỗi, trong các cuộc chiến có yểm trợ của Mỹ thì không có cuộc chiến nào phe thân Mỹ thắng. Ngv sao thắng ? Nểu thắng làm sao bán được súng đạn dài dài.
Có thể có người ngạc nhiên , nhưng thật sự uy tín của chính phủ Biden đã xuống tột cùng. Như tin trước, công đoàn bốc vác cảng đã đình công hôm nay. Hôm qua, ông Biden đã gọi điện thoại cho chủ tịch công đoàn hâm doạ không được đình công ,vì “ mày có biết bố mày là ai không? “ Tin tức này xì ra. Công đoàn Teamsters, xe vận tải , một công đoàn lâu đời của dân chủ lập tức lên tiếng ủng hộ cuộc đình công của công đoàn bốc vác. Công đoàn này gởi thư Đ.M luôn cả Biden vì đã biết bố tao là ai. Nếu cần thiết bênh vực nhau, công đoàn này cũng sẽ đình công yễm trợ. Thư viết “ The U S government should stay the F V C K out off this fight “.
Cũng có thể đây là một cuộc dàn cảnh để đưa Kamala lên. Vở tuồng sắp tới có thể là:
Báo đăng ,””sau một ngày đình công, ứng cử viên TT Kamala đã đứng ra dàn xếp và chấm dứt cuộc đình công tức thời, giảm thiệt hại cho kinh tế Mỹ hàng trăm tỷ. “”
Không có chính phủ ** u nào nắm quyền , muốn thắng cử, mà để đình công xảy ra trước bầu cử 1 tháng.