California sẽ cấm các nền tảng mạng xã hội cố tình cung cấp nội dung gây nghiện cho trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ bắt đầu từ năm 2027 theo luật mới mà Thống đốc đảng Dân chủ Gavin Newsom đã ký vào thứ sáu.
California theo chân tiểu bang New York, nơi đã thông qua luật vào đầu năm nay cho phép cha mẹ chặn con cái họ nhận các bài đăng trên mạng xã hội do thuật toán của nền tảng gợi ý. Utah đã thông qua luật trong những năm gần đây nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội, nhưng họ đã phải đối mặt với những thách thức tại tòa án.
Luật của California sẽ có hiệu lực tại một tiểu bang có một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Những đề xuất tương tự đã không được thông qua trong những năm gần đây, nhưng Newsom đã ký luật đầu tiên trên toàn quốc vào năm 2022 cấm các nền tảng trực tuyến sử dụng thông tin cá nhân của người dùng theo những cách có thể gây hại cho trẻ em. Đây là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng ở các tiểu bang trên khắp cả nước nhằm giải quyết tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe của trẻ em.
“Mọi phụ huynh đều biết tác hại mà chứng nghiện mạng xã hội có thể gây ra cho con cái họ — sự cô lập khỏi sự tiếp xúc của con người, căng thẳng và lo lắng, và lãng phí hàng giờ liền đến tận đêm khuya", Newsom cho biết trong một tuyên bố. “Với dự luật này, California đang giúp bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các tính năng được thiết kế có chủ đích nuôi dưỡng những thói quen phá hoại này”.
Luật cấm các nền tảng gửi thông báo mà không được phép của phụ huynh cho trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ 12 giờ sáng đến 6 giờ sáng và từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào các ngày trong tuần từ tháng 9 đến tháng 5, thời điểm trẻ em thường đi học. Luật cũng yêu cầu các nền tảng đặt tài khoản của trẻ em ở chế độ riêng tư theo mặc định.
Những người phản đối luật cho rằng luật này có thể vô tình ngăn người lớn truy cập nội dung nếu họ không thể xác minh độ tuổi của mình. Một số người cho rằng luật này sẽ đe dọa quyền riêng tư trực tuyến bằng cách khiến các nền tảng thu thập thêm thông tin về người dùng.
Luật định nghĩa "nguồn cấp dữ liệu gây nghiện" là trang web hoặc ứng dụng "trong đó nhiều nội dung phương tiện do người dùng tạo hoặc chia sẻ, đồng thời hoặc tuần tự, được đề xuất, lựa chọn hoặc ưu tiên hiển thị cho người dùng dựa trên, toàn bộ hoặc một phần, thông tin do người dùng cung cấp hoặc liên quan đến người dùng hoặc thiết bị của người dùng", với một số trường hợp ngoại lệ.
Chủ đề này đã thu hút sự chú ý trở lại vào tháng 6 khi Tổng giám đốc Y khoa Hoa Kỳ Vivek Murthy kêu gọi Quốc hội yêu cầu dán nhãn cảnh báo trên các nền tảng truyền thông xã hội và tác động của chúng đối với những người trẻ tuổi. Tổng chưởng lý tại 42 tiểu bang đã tán thành kế hoạch này trong một lá thư gửi tới Quốc hội tuần trước.
Thượng nghị sĩ Nancy Skinner, một đảng viên Dân chủ đại diện cho Berkeley, người đã soạn thảo luật California, cho biết sau khi các nhà lập pháp phê duyệt dự luật vào tháng trước rằng "các công ty truyền thông xã hội đã thiết kế nền tảng của họ để gây nghiện cho người dùng, đặc biệt là trẻ em của chúng ta".
"Với việc thông qua SB 976, Cơ quan lập pháp California đã gửi một thông điệp rõ ràng: Khi các công ty truyền thông xã hội không hành động, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ trẻ em của mình", bà cho biết trong một tuyên bố.