Gia Lai làm giếng cấp nước cho người nghèo trong khu nghĩa địa, đất cán bộ
|
|
7/23
GIA LAI, Việt Nam (NV) – Dự án làm giếng cấp nước cho người nghèo ở xã Yang Nam, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai, bị dân làng ngăn chặn không cho thi công do làm trong khu vực nghĩa địa của làng và trong phần đất của lãnh đạo xã.
Theo báo Người Lao Động hôm 22 Tháng Bảy, Ủy Ban Xã Yang Nam đang cho thực hiện 18 giếng nước theo dự án 1, thuộc chương trình “Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,” tổng kinh phí 2.7 tỷ đồng ($106,488) do chính quyền địa phương thực hiện, không thông qua đấu thầu.
Giếng nước đào trong khu vực nghĩa địa bị người dân ở làng Rơng Tnia, xã Yang Nam, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai, yêu cầu dừng thi công. (Hình: Hoàng Thanh/Người Lao Động)
Tùy vào điều kiện của khu vực, sẽ thi công giếng đào có độ sâu 24 mét hoặc giếng khoan sâu 160 mét. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thiện được bốn giếng khoan, ba giếng đào. Song hiện đã tạm ngưng do bị người dân phản đối, ngăn chặn thi công.
Phản ảnh với báo Người Lao Động, ông Đinh Tuo, ở làng Rơng Tnia, cho biết khi Ủy Ban Xã Yang Nam chọn vị trí đào giếng cho các hộ dân nhưng người dân trong làng không hề hay biết.
“Đến nay, khi thấy làm trong nghĩa địa thì chúng tôi phản đối. Người đồng bào chúng tôi uống nước trực tiếp, đổ vào rượu cần uống, đào ngay tại nghĩa địa như này thì chúng tôi đâu dám uống,” ông Đinh Tuo bất bình nói.
Trong khi đó, làng Tpông cùng xã nhiều năm qua luôn trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nên khi được nhà nước đầu tư làm giếng nước sạch người dân rất mừng vui. Tuy nhiên, chỉ một số giếng khoan có nước, các giếng đào không có nước nên họ rất thất vọng.
Đặc biệt, người dân còn phản ảnh một lãnh đạo xã Yang Nam đã cho làm giếng nước thuộc dự án “có kiểu dáng, kích thước tương đồng” về thi công trên phần đất rộng hàng ngàn mét vuông, được hàng rào kiên cố bao quanh nhằm chiếm hữu làm của riêng, trong khi dự án chỉ dành cho người nghèo.
Giải thích với báo đài, ông Trần Ngọc Thái, chủ tịch xã Yang Nam, thừa nhận toàn xã đang cho thi công 18 giếng nước của dự án 1 cho dân nghèo trong xã. Tuy nhiên trong lúc khai triển thi công đã nảy sinh nhiều vấn đề, bị người dân phản ứng.
Nói về việc dân làng Rơng Tnia chặn thi công vì giếng nước được làm trên đất nghĩa địa, ông Trần Ngọc Thái cho biết ban đầu cộng đồng làng Rơng Tnia đã đồng ý vị trí đào giếng trên, nhưng sau đó một số người “có mâu thuẫn” cho rằng đã ưu ái khi đào giếng sát bên nhà bí thư thôn. Cùng với đó, họ cũng lấy lý do rằng giếng nước nằm trong khu vực nghĩa địa nên phản đối.
“Chính quyền xã sẽ họp lại với người dân để xem xét tiếp tục hoàn thiện giếng hay chọn vị trí khác,” ông Thái cho biết.
Người dân làng Tpông phản ảnh giếng nước đào trong đất của một lãnh đạo xã Nam Yang. (Hình: Hoàng Thanh/Người Lao Động)
Còn về việc người dân làng Tpông phản ảnh cho rằng ủy ban xã đã ưu ái cho xây giếng trên phần đất riêng của một lãnh đạo xã, ông Thái cho rằng phần đất trên trước đây là của một doanh nghiệp thuê để trồng rừng. Khi doanh nghiệp trả lại đất cho địa phương quản lý thì bị người dân chiếm hữu, sử dụng, làm hàng rào xung quanh. Hiện tại, do diện tích đất chưa được cấp “sổ đỏ” nên không biết ai là người sở hữu.
“Giếng này không phải làm từ nguồn ngân sách. Việc giếng nước có kiểu dáng, kích thước tương đồng giếng nước dự án là do cùng một đơn vị thi công,” ông Thái biện minh.
|
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
|
Release: 07-24-2024
Reputation: 604489
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|