Tối Cao Pháp Viện gia hạn chặn luật di trú gây tranh cãi của Texas
|
3/12
WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Ba, 12 Tháng Ba, tiếp tục tạm thời chặn luật di trú gây tranh cãi của Texas, theo CNN. Luật này cho phép công lực tiểu bang Texas bắt giam người nào họ nghi nhập cư Mỹ bất hợp pháp.
Nếu không bị TCPV chặn, luật này có hiệu lực vào Thứ Tư. Nay, luật này tiếp tục bị hoãn áp dụng tới Thứ Hai tuần sau.
Di dân chui hàng rào kẽm gai sau khi vượt sông Rio Grande vô El Paso, Texas, hôm 1 Tháng Hai. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)
Thẩm Phán Samuel Alito ban bố quyết định tiếp tục tạm thời chặn luật này để TCPV có thêm thời gian xem lại thông tin trong vụ này.
Ngày 4 Tháng Ba, chính quyền Tổng Thống Joe Biden và một số nơi khác nộp đơn khẩn cấp yêu cầu TCPV chặn thực thi luật này.
Tháng Mười Hai năm ngoái, ông Greg Abbott (Cộng Hòa), thống đốc Texas, ký dự luật SB 4, cho phép công lực địa phương bắt giữ di dân, và cho phép tòa ra lệnh trục xuất di dân khỏi Mỹ. Tòa Bạch Ốc lên án luật này “quá cực đoan.”
Thực thi luật di trú là trách nhiệm của chính quyền liên bang, nên phe phản đối luật này của Texas cho rằng luật này vi hiến.
Thời gian qua, luật này khiến cộng đồng Latino ở Texas lo sợ. Người Latino chiếm 40% dân số tiểu bang này. Nhiều tổ chức dân quyền, như Liên Đoàn Dân Quyền Hoa Kỳ, nộp đơn kiện nhằm cố chặn luật này.
Trước khi TCPV ra quyết định hôm Thứ Ba, tòa liên bang ở Austin, Texas, chặn thực thi luật này. Nhưng tòa kháng án liên bang giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới và cho biết luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 10 Tháng Ba nếu TCPV không can thiệp.
Hôm Thứ Hai, ông Ken Paxton (Cộng Hòa), bộ trưởng Tư Pháp Texas, và nhiều giới chức khác cho TCPV hay “Hiến Pháp công nhận Texas có quyền tự vệ trước những tập đoàn bạo lực liên quốc gia vốn làm tiểu bang này bị tràn ngập fentanyl, vũ khí, và đủ kiểu tàn bạo.”
Trong hồ sơ nộp lên tòa, giới chức Texas gọi tiểu bang của họ là “tuyến phòng vệ đầu tiên của đất nước đối với nạn bạo lực liên quốc gia” và cho hay Texas thời gian qua “bị buộc phải giải quyết hậu quả chết người vì chính phủ liên bang không thể hoặc không sẵn lòng bảo vệ biên giới.” (Th.Long)
|
|
R11 Độc Cô Cầu Bại
|
Release: 03-12-2024
Reputation: 604471
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|