View Single Post
  #1  
Old  Default Cận cảnh UAV mới nhất của Ukraine: Có thể vượt mặt "sát thủ vô hình" Nga
Theo như loại vũ khí có tính đột phá với khả vượt qua hệ thống thuật tác chiến điện tử (EW) hiện đại mà lực lượng Nga sử dụng trên tiền tuyến, sau khi ông Mykhailo Fedorov - Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine mới đây tiết lộ nước này đã phát triển thành công một loại máy bay không người lái (UAV) mới mang tên “Backfire”.

Cận cảnh UAV Backfire của Ukraine. Ảnh: Hero of Ukraine charity fund

Backfire là máy bay không người lái tấn công được phát triển bởi Brave1 – một nhóm do chính phủ Ukraine thành lập để thúc đẩy các sáng kiến quốc phòng. UAV này có thể bay phía sau phòng tuyến của đối phương với khoảng cách lên tới 35 km, giúp quân đội tiêu diệt các mục tiêu pháo binh, cơ sở hậu cần, nhà kho và sở chỉ huy một cách hiệu quả.

Với việc được trang bị thêm một ăng-ten GPS đặc biệt, Backfire có thể năng hoạt động hiệu quả bất chấp sự can thiệp của cá thiết bị tác chiến điện tử. Backfire cũng có khả năng hoạt động độc lập, làm giảm nguy cơ đối phương truy vết người điều khiển.

Hiệu quả của Backfire cũng được chứng minh rõ ràng trên chiến trường. Chỉ trong hai tháng qua, quân nhân Ukraine đã thực hiện thành công ít nhất 50 nhiệm vụ bằng loại UAV đáng gờm này. Để cải tiến hơn nữa khả năng chiến đấu của Backfire, các nhà phát triển đang tích cực hợp tác với đơn vị Evil Birds của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Sau khi vượt qua quá trình đánh giá khắt khe của Bộ Quốc phòng Ukraine, UAV Backfire hiện đang chờ phê duyệt chính thức để được triển khai hoạt động. Nhóm các nhà nghiên cứu đằng sau Backfire cho biết họ đã sẵn sàng cho việc đưa UAV này vào sản xuất hàng loạt và dự đoán chúng sẽ làm gia tăng mạnh mẽ năng lực quân sự của Ukraine.

Ngay từ những ngày đầu của chiến sự Nga – Ukraine, các loại máy bay không người lái, đặc biệt là UAV cảm tử đã thể hiện vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công. Chúng giúp các lực lượng quân đội hoàn thành nhiệm vụ mà không gây thương vong.

Thậm chí, loại vũ khí này còn được nhận định là có thể tạo ra những bước ngoặt lớn trên chiến trường. Đến nay, cả Nga và Ukraine đều đang thường xuyên sử dụng UAV cho các cuộc tập kích vào những mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến và lãnh thổ của đối phương.

Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất UAV của Nga được cho là đã giảm sút đáng kể do bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây và nguồn linh kiện đang dần trở lên khan hiếm.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine có kế hoạch dành hơn 1 tỷ USD để nâng cấp khả năng chiến đấu bằng UAV. Bộ trưởng Mykhailo Federov cũng từng cho biết chính phủ nước này sẽ xây dựng một đội quân UAV hiện đại và giá trị của đội quân này sẽ được minh chứng vào cuối năm nay.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 11-21-2023
Reputation: 370282


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,127
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1700560434-can-canh-uav-moi-nhat-cua-ukraine-co-the-vuot-mat-sat-thu-vo-hinh-nga-width1200height.jpg
Views:	0
Size:	101.6 KB
ID:	2300412  
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 14,055 Times in 11,218 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09096 seconds with 11 queries