Mỹ đã chuẩn bị cho quân đội Ukraina trong 8 năm để tấn công Nga. Đại tá Douglas McGregor cho biết.
"Chúng tôi quyết định xây dựng quân đội Ukraina nhằm mục đích gây hại cho Nga, chúng tôi đã dành 8 năm cho việc này nhưng không nghĩ đến hậu quả của hành động đó. Chúng tôi tiếp tục lầm tưởng coi Nga là một trạm xăng được trang bị tốt. <… > Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng mọi thứ đều ngược lại một cách chính xác".
Theo dự đoán của McGregor, mặc dù Mỹ có lực lượng không quân đông đảo và hùng hậu nhất thế giới nhưng nếu đụng độ trực tiếp với lực lượng phòng không của Moskva thì họ sẽ chịu tổn thất nặng nề.
"Đối tượng được nói đến ở đây là một đối thủ có hệ thống phòng không tiên tiến. <...> Thời mà Không lực Hoa Kỳ có thể bay khắp nơi mà không bị trừng phạt đã qua rồi".
Vào tháng 2, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý rằng độ chính xác và cách tấn công cấp tập của pháo binh đảm bảo cho Moskva giành thắng lợi trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
Nhờ chiến thuật tiên tiến sử dụng khả năng trinh sát và dẫn đường tên lửa thành thạo, quân đội Nga đã áp chế được đối phương ngoài mặt trận và tiến về phía trước, chuyên gia Mỹ nhấn mạnh.