Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cùng loạt quan chức Mỹ gửi lời cầu nguyện tới cựu tổng thống Carter sau khi ông được đưa về nhà chăm sóc trong những ngày cuối đời.
"Gửi tới những người bạn của tôi, Jimmy và Rosalynn, cùng gia đình lời cầu nguyện cùng tình yêu của tôi và Jill. Chúng tôi ngưỡng mộ sức mạnh và sự khiêm nhường mà ông đã thể hiện trong những thời khắc khó khăn. Cầu Chúa sẽ ban bình an cho ông", Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter hôm 20/2.
Thông điệp được ông Biden đưa ra sau khi Trung tâm Carter thông báo Jimmy Carter, tổng thống thứ 39 của nước Mỹ, muốn dành thời gian còn lại bên gia đình và chọn được chăm sóc cuối đời tại nhà thay vì tiếp tục điều trị y tế tại bệnh viện.
Sau thông điệp của ông Biden, Trung tâm Carter bày tỏ cảm kích và cho hay sự chia sẻ của Tổng thống cũng như Đệ nhất phu nhân Mỹ rất có ý nghĩa với gia đình Carter.
Nhiều quan chức và nghị sĩ Mỹ cũng gửi lời chúc cũng như bày tỏ lòng biết ơn tới ông Carter và gia đình.
"Cầu Chúa che chở cho tổng thống Jimmy Carter cùng gia đình của ông ấy", hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, đăng trên Twitter.

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter tại Atlanta, Georgia, hồi tháng 8/2015. Ảnh: Reuters.
Nghị sĩ Hank Johnson ca ngợi ông Carter là "người đàn ông vĩ đại, đã sống cuộc đời phi thường". "Tôi biết ơn sự phụng sự cũng như những đóng góp vĩ đại của ông ấy cho sự tiến bộ của nhân loại", Johnson chia sẻ.
Hai nghị sĩ Rich McCormick và Nikema Williams còn bày tỏ sự biết ơn tới những đóng góp của cựu tổng thống Carter cho bang Georgia. Ông Carter giữ chức thống đốc bang Georgia giai đoạn 1971-1975.
Ông Carter từng là nông dân trồng lạc và trung úy hải quân Mỹ trước khi tham gia chính trường với tư cách đảng viên Dân chủ. Ông giữ chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 1977-1981.
Trước khi thất bại dưới đối thủ Ronald Reagan của đảng Cộng hòa vào năm 1980, ông Carter đã lãnh đạo nước Mỹ trong giai đoạn đầy biến động. Một trong những di sản của ông Carter là làm trung gian cho Hiệp định Trại David năm 1978 giữa Ai Cập và Israel, tạo nền tảng cho hiệp ước hòa bình giữa hai nước năm 1979. Ở tuổi 98, ông Carter đang là tổng thống Mỹ sống thọ nhất.
VietBF@sưu tập